Tặng quà đồng bào bị ảnh hưởng do hạn hán tại tỉnh Đắk Lắk

Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội trao quà cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn xã Cư Drăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.
Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội trao quà cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn xã Cư Drăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.
TPO - Ngày 22/4, Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị) và Quỹ học bổng Vừ A Dính phối hợp với Tuổi trẻ LLVT Quân khu 5, LLVT tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình “Chung tay chia sẻ, giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng do hạn hán” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tại chương trình, đại diện Ban Thanh niên Quân đội đã trao tặng 100 suất quà (mỗi suất 20 kg gạo) cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách và 50 suất học bổng Vừ A Dính của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (mỗi suất 800.000 đồng) cho 50 học sinh nghèo bị ảnh hưởng do hạn hán đang sinh sống trên địa bàn xã Cư Drăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. 

Tặng quà đồng bào bị ảnh hưởng do hạn hán tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 1
Tặng quà đồng bào bị ảnh hưởng do hạn hán tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 2 Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội trao học bổng Vừ A Dính cho 50 học sinh nghèo trên địa bàn xã Cư Drăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. 
Tặng quà đồng bào bị ảnh hưởng do hạn hán tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 3 Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội đã trao tặng 100 suất quà (mỗi suất 20 kg gạo) cho các hộ gia đình nghèo.
Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội cho biết: Đây là hoạt động có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm gắn bó “quân với dân như cá với nước”, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, trách nhiệm của tuổi trẻ cả nước nói chung và Quân đội nói riêng trong việc chia sẻ, động viên, giúp đỡ nhân dân vùng bị hạn hán vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.