Tăng cường giáo dục đoàn viên, tập hợp thanh niên

Tăng cường giáo dục đoàn viên, tập hợp thanh niên
TPO - Ngày 15/11, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Thị Hà dẫn đầu có đợt kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại tỉnh TT-Huế năm 2013.

> Tiên phong, trưởng thành, đồng hành cùng giới trẻ

Theo báo cáo của Tỉnh Đoàn TT-Huế, năm 2013, các tổ chức Đoàn trên địa bàn tiến hành nhiều hoạt động, phong trào, chương trình công tác thiết thực. Trong phong trào thanh niên tình nguyện, Tỉnh Đoàn huy động gần 2 tỷ đồng, hàng vạn ngày công, tổ chức 18 đội hình tình nguyện (trên 1.000 sinh viên) tham gia giúp dân vùng sâu, vùng xa các tỉnh TT-Huế, Quảng Trị, Quảng Bình. Tỉnh Đoàn còn tiến hành 9 đợt khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 3.150 lượt dân nghèo, vượt 110% chỉ tiêu do T.Ư Đoàn đề ra. Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Đoàn Đại học Huế cũng tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho hơn 3.000 lượt người dân tại tỉnh Salavan (Lào). Tỉnh Đoàn đã khởi công xây dựng 35 nhà nhân ái, với tổng trị giá 1,3 tỷ đồng. Chương trình tiếp sức mùa thi huy động gần 2.500 ĐVTN tham gia, giúp đỡ khoảng 53.000 lượt thí sinh và người nhà đến Huế dự thi đại học. Nhiều chương trình phát huy hiệu quả như Ánh sáng nông thôn mới, Tiếp nước sạch cho vùng khó khăn… Toàn tỉnh kết nạp 11.245 đoàn viên, trong tổng số 95.581 đoàn viên. Số chi đoàn có sổ quản lý, theo dõi, nộp phí của đoàn viên đạt 1.013/1013 đơn vị.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Thị Hà biểu dương những nỗ lực của đội ngũ chuyên trách, sự trẻ hoá, năng động và không ngừng trưởng thành của lực lượng cán bộ Đoàn trên địa bàn; đồng thời, ghi nhận việc triển khai tốt các chương trình trọng tâm công tác như: an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới, học tập Nghị quyết của T.Ư Đoàn. Nhiều cơ sở Đoàn tiên phong, sáng tạo đề ra các chương trình mới hiệu quả như CLB tiền hôn nhân, mô hình làm kinh tế tốt, kết hợp Hội Cựu chiến binh giáo dục đạo đức thanh thiếu niên... Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Thị Hà yêu cầu các tổ chức Đoàn cần có mô hình, phương pháp cụ thể trong tập hợp, đoàn kết thanh niên tôn giáo và ở các đơn vị kinh tế ngoài nhà nước; phát huy vai trò của đoàn viên làm cầu nối với thanh niên.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Thị Hà lưu ý các tổ chức Đoàn chăm lo Tết chu đáo cho gia đình chính sách, người nghèo, trẻ em trong thời gian tới; tổ chức diễn đàn giáo dục thanh thiếu niên sâu rộng tại nhiều địa phương, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - vị Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Dịp này, đoàn công tác còn đi kiểm tra thực tế công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên tại huyện miền núi Nam Đông, khởi công 10 nhà nhân ái tặng hộ nghèo tại huyện Quảng Điền, trao tặng 80 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Đội TNTP HCM ủng hộ thanh thiếu nhi vùng bão TT-Huế.

Ngọc Văn

Theo Viết
MỚI - NÓNG