Tận thấy tăng đoàn của Pháp vương Gyalwang Drukpa

Tận thấy tăng đoàn của Pháp vương Gyalwang Drukpa
TPO - Chùa Vân Sơn (xã Hồ Sơn, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) là nơi dừng chân vào ngày 7-11 của Pháp vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn Drukpa trong chuyến viếng thăm Việt Nam kéo dài từ 31-10 đến 18-11.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 4 của ngài.

Tại chùa Vân Sơn, Pháp vương và tăng đoàn đã thực hiện Đại Pháp hội Quán đỉnh cộng đồng Mandala Quán Âm Lục Độ Phật Mẫu Tara Cầu nguyện quốc thái dân an với sự tham dự của các nhà sư và hàng nghìn Phật tử. Vào buổi chiều, Pháp vương đã có bài thuyết pháp về kiểm soát và biến đổi dục vọng thành trí huệ, về sự cần thiết phải biến tình yêu thương muôn loài thành hành động…

Truyền thừa Drukpa (Druk nghĩa là “rồng”) thuộc Phật giáo Đại thừa- Kim Cương thừa, khởi nguồn cách đây gần 1000 năm từ Đức Naropa, một trong 84 Đại Thành tựu giả Ấn Độ. Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa chính là hiện thân của Đức Quan Âm và là hóa thân chuyển thế của Đức Naropa quay lại nhân gian để phổ độ chúng sinh. Trong hiện đời, ngài tiếp tục lãnh đạo Truyền thừa Drukpa với hàng trăm tự viện tại các quốc gia trên dãy Himalaya và nhiều trung tâm Phật giáo trên toàn giới.

 
Tận thấy tăng đoàn của Pháp vương Gyalwang Drukpa ảnh 1

 Vị sư già được đệ tử dìu đến dự lễ.

 
Tận thấy tăng đoàn của Pháp vương Gyalwang Drukpa ảnh 2

Các Phật tử chờ Pháp vương nhiều giờ đồng hồ.

 
Tận thấy tăng đoàn của Pháp vương Gyalwang Drukpa ảnh 3

Mọi người chuẩn bị nghênh đón khi đoàn xe của Pháp vương đến cổng chùa.

Tận thấy tăng đoàn của Pháp vương Gyalwang Drukpa ảnh 4
 

 Hai em bé ở chùa nhận được nhiều nụ cười từ các vị sư ni trong tăng đoàn.

Tận thấy tăng đoàn của Pháp vương Gyalwang Drukpa ảnh 5
 

Tăng đoàn Drupka gồm nhiều vị sư ni trẻ khỏe, họ cũng là các nghệ sĩ trong các loại hình nghệ thuật Phật giáo Kim Cương thừa.

Tận thấy tăng đoàn của Pháp vương Gyalwang Drukpa ảnh 6
 

 Háo hức chờ sự xuất hiện của Pháp vương.

 
Tận thấy tăng đoàn của Pháp vương Gyalwang Drukpa ảnh 7

Ảnh 9: Đàn tràng.

Tận thấy tăng đoàn của Pháp vương Gyalwang Drukpa ảnh 8
 

Vũ điệu Mật tông.

Tận thấy tăng đoàn của Pháp vương Gyalwang Drukpa ảnh 9
 

Pháp vương làm lễ với nhiều pháp khí khác nhau, trong hình là nến và que nhang.

Tận thấy tăng đoàn của Pháp vương Gyalwang Drukpa ảnh 10
 

Tan lễ, ai nấy hớn hở ra về với các loại lộc như dây ngũ sắc hay các túi gạo nhỏ. Tất cả đã được Pháp vương ban phúc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG