Tân Hoa hậu Thùy Dung: Hoãn du học để làm từ thiện

Tân Hoa hậu Thùy Dung: Hoãn du học để làm từ thiện
TP- Sau đêm chung kết, buổi họp báo đã diễn ra chớp choáng với sự tham gia của nhà thơ Dương Kỳ Anh-Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu VN 2008, tân Hoa hậu VN Trần Thị Thùy Dung, Á hậu 1 Phan Hoàng Minh Thư, Á hậu 2 Nguyễn Thụy Vân và khoảng 50 nhà báo.
Tân Hoa hậu Thùy Dung: Hoãn du học để làm từ thiện ảnh 1
Đại diện các địa phương nhận hỗ trợ từ chương trình An sinh xã hội vì người nghèo

Mở đầu, Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung nói trong xúc động: “Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ, động viên em suốt quá trình cuộc thi. Em rất hạnh phúc. Điều đầu tiên em nghĩ đến là đồng bào tỉnh Quảng Nam quê hương em và những số phận cơ cực. Em sẽ làm điều gì đó có ích xứng đáng với vương miện này”.

Em đã nghĩ tới điều cụ thể gì chưa?

Việc đầu tiên em nghĩ tới là làm từ thiện.

Trước mắt em có nhiều cám dỗ. Làm sao em có thể vượt qua?

Em đã biết mình sẽ phải làm gì, chứng minh những gì để mọi người thấy mình là người xứng đáng.

Em làm thế nào để có sự tự tin?

Tân Hoa hậu Thùy Dung: Hoãn du học để làm từ thiện ảnh 2
10 người đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008  Ảnh: Hồng Vĩnh

Em chưa thi đại học, vì bố mẹ em muốn hướng em du học Mỹ. Nhưng em sẽ tạm gác lại để hoạt động từ thiện, hoàn thành sứ mệnh một đại sứ An sinh xã hội- Vì người nghèo. Đó là điều đầu tiên em cần làm.

Thưa ông Dương Kỳ Anh, cách đây 1 năm, ông có trả lời báo chí rằng, trình độ đại học (ĐH) là một trong những tiêu chí của Hoa hậu. Có phải bây giờ tiêu chí Hoa hậu đã thay đổi không?

Tôi nghĩ trình độ ĐH không phải là tiêu chí của Hoa hậu. Trình độ ĐH và trình độ nhận thức khác nhau, chúng không hẳn đi liền với nhau. Hiện, Hoa hậu đang học PTTH, làm sao có thể bắt cô ấy học ĐH được.

Điều gì đặc biệt ở Dung khiến Ban giám khảo lựa chọn cô?

Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Ở Dung chúng ta nhìn thấy tương lai. Ngay cả trong câu trả lời của cô cũng nhìn thấy điều đó. 

Á hậu 1 Phan Hoàng Minh Thư:

Với quà tặng 80 triệu đồng cho Á hậu 1, Phan Hoàng Minh Thư cho biết sẽ trích  tặng 50% phần thưởng để làm từ thiện trong đó có trẻ mồ côi ở Lâm Đồng, Quảng Nam. Thư cho biết, lúc một tuổi thì bố mất, mẹ bị bệnh tim nặng và Thư suýt được đưa vào trại trẻ mồ côi Lâm Đồng.

Số tiền còn lại Thư dành để chữa bệnh tim cho mẹ. Thư tin rằng sự lựa chọn của BGK là hoàn toàn chính xác. Dù nhiều người tiếp xúc không thấy Thư nỗi bật nhưng Thư đã thể hiện rất tốt khi tiếp xúc với BGK.

Thư tin vào sự công bằng của BGK HHVN 2008 và theo Thư  những người đăng quang từ trước tới nay đều rất xứng đáng.

Á hậu 2 Nguyễn Thụy Vân:

Nhiều người cho rằng Á hậu 2 là một thương hiệu? Vân cho rằng đấy có phải là một tiền đề để bạn bước vào đời?

Các thí sinh đến cuộc thi đều muốn thể hiện tất cả vẻ đẹp của mình. Nếu đặt tiền đề để tiến thân thì ý nghĩa của cuộc thi sẽ mất đi. Để bước vào cuộc sống không phải dựa vào danh hiệu mà đó là kiến thức và nỗ lực vươn lên của bản thân.

Trong quá trình thi nhiều người đánh giá bạn cao, ứng xử hay. Bạn có cảm xúc gì về tân hoa hậu? Liệu đấy có phải là gánh nặng đối với Thùy Dung hay không?

Mọi người đều nhận thấy rằng Dung có vẻ đẹp rất Việt nam, qua quá trình tiếp xúc thì tôi cũng thấy Dung là một người cô gái đẹp, giống như nhà thơ Dương Kỳ Anh nói Dung còn trẻ và còn tỏa sáng nhiều cơ hội để có thể hoàn thiện mình với sự giúp đỡ của mọi người và nỗ lực bản thân Dung.

Thu Vân (ghi)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.