Tân binh M.U mua siêu xe báo hiếu mẹ

Depay là một người con rất có hiếu.
Depay là một người con rất có hiếu.
TPO - Ngay khi đạt thỏa thuận gia nhập M.U và nhận mức lương 130.000 bảng/tuần, Memphis Depay đã lập tức mua 1 chiếc Mercedes mới toanh và mang về nhà tặng cho mẹ của mình là bà Cora Schensema như một lời cảm ơn gửi tới đấng sinh thành.
Khi mùa giải năm nay khép lại, tiền đạo 21 tuổi người Hà Lan sẽ gia nhập sân Old Trafford theo bản hợp đồng 4 năm, kèm theo mức lương lên tới 130.000 bảng/tuần và mức phí chuyển nhượng vào khoảng 25 triệu bảng.
Từ một cậu bé sống trong cảnh gian khó, giờ đây Depay đang đứng trước cơ hội khoác lên mình màu áo của một trong những đội bóng giàu có nhất thế giới, đồng thời hưởng mức lương đáng mơ ước. Cơ hội đổi đời đến như một giấc mơ và Depay không hề quên những ngày tháng thơ ấu cơ cực cùng người mẹ tần tảo của mình.
Người đầu tiên mà Depay báo tin mình chuẩn bị gia nhập M.U chính là bà Cora Schensema, mẹ đẻ của anh. Ngoài ra, như một cách để tri ân đấng sinh thành, tiền đạo 21 tuổi người Hà Lan đã mua một chiếc Mercedes mới toanh mang về nhà tặng mẹ.
Ngay sau khi Depay đăng đoạn clip mua xe tặng mẹ lên trang mạng cá nhân, hàng ngàn CĐV đã vào nhấn “like” và bình luận. Hầu như tất cả đều khen ngợi tân binh M.U là người con có hiếu. Cần biết rằng, cha đẻ của Depay là người Ghana. Ông đã chia tay bà Cora Schensema từ năm Depay mới lên 4 tuổi. Kể từ đó bà Cora Schensema ở vậy nuôi ngôi sao người Hà Lan.
Mùa giài vừa qua, Depay chơi vô cùng chói sáng, ghi tới 23 bàn thắng và giúp PSV giải cơn khát vinh quang tại giải VĐQG Hà Lan sau 7 năm chờ đợi. Rất nhiều đội bóng lớn đã bày tỏ sự quan tâm tới Depay và đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn. Nhưng rốt cuộc, tiền đạo 21 tuổi này đã chọn M.U, nơi có HLV Louis van Gaal, người đã giúp anh tỏa sáng ở ĐT Hà Lan.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.