Tân Bí thư Thành uỷ TPHCM chỉ đạo hội nghị ký kết đảm bảo an ninh trật tự 7 tỉnh thành

TPO - Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, TPHCM và các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang là các địa bàn trung tâm, chiến lược, khu vực chính trị, kinh tế năng động của phía Nam và cả nước. Đây cũng là khu vực trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch, là địa bàn mà các loại tội phạm thường tập trung lợi dụng để hoạt động gây phức tạp về an ninh trật tự.

Chiều 29/10, tại trụ sở Công an TPHCM đã diễn ra Hội nghị ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh giữa công an của 7 tỉnh thành gồm TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang.

Tân Bí thư Thành uỷ TPHCM chỉ đạo hội nghị ký kết đảm bảo an ninh trật tự 7 tỉnh thành ảnh 1 Lãnh đạo Bộ Công an, TPHCM và các tỉnh thành tham dự hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM cùng Bí Thư, Chủ tịch các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tân Bí thư Thành uỷ TPHCM chỉ đạo hội nghị ký kết đảm bảo an ninh trật tự 7 tỉnh thành ảnh 2 Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, TPHCM và các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang là các địa bàn trung tâm, chiến lược, khu vực chính trị, kinh tế năng động của phía Nam và cả nước. Đây cũng là khu vực trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch, là địa bàn mà các loại tội phạm thường tập trung lợi dụng để hoạt động gây phức tạp về an ninh trật tự.

Theo Bí thư Thành uỷ TPHCM, khu vực giáp ranh giữa các địa bàn luôn là khu vực, địa bàn trú ẩn, hoạt động mạnh của các loại tội phạm. Đây cũng là quy luật hoạt động của tội phạm. Chính vì vậy, việc ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh giữa công an 7 tỉnh, thành phố là rất cần thiết và phù hợp trong tình hình hiện nay.

Tân Bí thư Thành uỷ TPHCM chỉ đạo hội nghị ký kết đảm bảo an ninh trật tự 7 tỉnh thành ảnh 3 Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM.

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, bên cạnh sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, các loại tội phạm cũng tập trung hoạt động mạnh ở khu vực địa bàn của 7 tỉnh, thành phố. Từ năm 2018 đến nay, tại địa bàn 7 tỉnh, thành phố đã xảy ra 28.347 vụ phạm pháp hình sự.

Riêng trong năm 2018, 2019 đã xảy ra 20.435 vụ phạm pháp hình sự, chiếm tỷ lệ 19,56% số vụ phạm pháp hình sự của cả nước. Trong đó, tại 47 địa bàn giáp ranh cấp huyện của 7 tỉnh, thành phố xảy ra 16.349 vụ, chiếm tỷ lệ 57,67% số vụ phạm pháp hình sự của 7 tỉnh, thành phố. Nổi lên là các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, ma túy, “tín dụng đen”… còn diễn biến phức tạp.   

Theo Giám đốc Công an TPHCM, thực hiện ký kết này nhằm để các đơn vị triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các biện pháp công tác, gắn với nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sỹ trong công tác phối hợp; thông qua công tác phối hợp làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý nhanh chóng các loại tội phạm, các tụ điểm, ổ nhóm tiến tới làm “trong sạch” địa bàn. Tăng cường phối hợp phát động phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm ở khu vực giáp ranh…

Tân Bí thư Thành uỷ TPHCM chỉ đạo hội nghị ký kết đảm bảo an ninh trật tự 7 tỉnh thành ảnh 4 Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Công an TPHCM và công an 6 tỉnh, thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp đã triển khai trong thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Công an hoan nghênh các đơn vị có sáng kiến hợp tác, liên kết vùng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, qua đó từng bước kéo giảm tội phạm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Yêu cầu các đơn vị định kỳ tổ chức giao ban, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa các đơn vị.

MỚI - NÓNG