Tâm thư của nữ ca sĩ mất chồng khi con trai chưa đầy một tuổi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tất Hạ và Trương Hằng Viễn cưới nhau hồi tháng 3/2022. Nam ca sĩ mắc bệnh ung thư, mất sau hơn một năm kết hôn, để lại vợ và con chưa đầy một tuổi.

Một tuần sau khi Trương Hằng Viễn - Á quân The Voice China 2013 - qua đời ở tuổi 37, ca sĩ Tất Hạ có tâm thư đầy xúc động khi nghĩ về cảnh một mình nuôi con chưa đầy một tuổi sau khi chồng mất.

"Hôm nay là ngày mưa, ngày mà anh thích. Anh ngủ ngon nhé và không bao giờ chịu đựng nỗi đau nữa. Mong anh bảo vệ người mình yêu thương, để họ luôn bình an và khỏe mạnh. Khi nhớ anh, em sẽ ngước lên trời nhìn những vì sao. Và ngôi sao sáng nhất là anh. Cát bụi rồi về với cát bụi, người thương của em hãy an nghỉ", Tất Hạ chia sẻ.

Lễ tang của Trương Hằng Viễn diễn ra ngày 18/6 tại Quý Châu, Trung Quốc. Sau khi lo hậu sự cho chồng, cô gửi lời cảm ơn đến những người giúp cô suốt thời gian nam ca sĩ nằm viện, tang lễ. Một mình nuôi con chưa đầy một tuổi, cộng với nỗi đau mất chồng khiến Tất Hạ khó chu toàn mọi thứ.

Tâm thư của nữ ca sĩ mất chồng khi con trai chưa đầy một tuổi ảnh 1Tâm thư của nữ ca sĩ mất chồng khi con trai chưa đầy một tuổi ảnh 2

Trương Hằng Viễn và vợ Tất Hạ.

"Những ngày sắp tới, tôi cố gắng sống mạnh mẽ. Cảm ơn mọi người", cô chia sẻ.

Trương Hằng Viễn mất ngày 13/6 sau thời gian chống chọi bệnh ung thư hắc tố. Sức khỏe nam ca sĩ sa sút, chuyển biến nặng hồi đầu tháng 5. Anh nhập viện điều trị nhưng không qua khỏi.

Theo Sohu, ca sĩ Tất Hạ là người bên cạnh chăm sóc chồng, không lời than vãn từ ngày anh nằm viện. Hai người kết hôn tháng 3/2022 và có một con trai. Cô vừa chăm chồng, vừa lo cho con mới sinh. Chồng mất khi con trai chưa đầy một tuổi khiến nữ ca sĩ suy sụp.

Trương Hằng Viễn sinh năm 1986 tại Quý Châu, Trung Quốc. Anh sinh ra trong gia đình không hoạt động nghệ thuật, cha là giáo viên, mẹ nội trợ. Nam ca sĩ bắt đầu sự nghiệp âm nhạc ở Thâm Quyến, từng làm nhiều nghề như dạy đàn, hát ở quán bar.

Năm 2013, Trương Hằng Viễn được chú ý khi tham gia chương trình The Voice Trung Quốc. Nam ca sĩ chọn về đội huấn luyện viên Uông Phong (chồng của diễn viên Chương Tử Di).

Sau chương trình, Trương Hằng Viễn theo đuổi ca hát chuyên nghiệp, phát hành một số sản phẩm, nổi bật là album Người kế thừa, Đôi cánh màu đen. Nam ca sĩ cũng là người hát ca khúc Đại náo thiên cung trong bộ phim điện ảnh cùng tên do Châu Nhuận Phát, Chân Tử Đan đóng chính.

MỚI - NÓNG