Tạm thời phong tỏa chợ Xanh và một chung cư ở Văn Quán vì ca nghi mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng tạm thời phong toả chợ Xanh, Văn Quán. Ảnh: Đ.H
Lực lượng chức năng tạm thời phong toả chợ Xanh, Văn Quán. Ảnh: Đ.H
TPO - Sáng 25/5, lực lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa chung cư CT3B và chợ Xanh ở khu đô thị Văn Quán, Hà Đông (Hà Nội) vì liên quan đến một ca dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 25/5, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Y tế quận Hà Đông (Hà Nội) về ca dương tính SARS-CoV-2, lực lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa chung cư CT3B và chợ Xanh ở khu đô thị Văn Quán, Hà Đông (Hà Nội).

Được biết, ca dương tính kể trên trú ở chung cư CT3B, khu đô thị Văn Quán, Hà Đông và có lịch trình di chuyển liên quan đến chợ Xanh.

Tạm thời phong tỏa chợ Xanh và một chung cư ở Văn Quán vì ca nghi mắc COVID-19 ảnh 1
Lực lượng chức năng phong toả khu vực chợ Xanh. Ảnh: Đ.H
Tạm thời phong tỏa chợ Xanh và một chung cư ở Văn Quán vì ca nghi mắc COVID-19 ảnh 2

Phun khử khuẩn tại khu vực chợ Xanh, Văn Quán. Ảnh: Đ.H

Tạm thời phong tỏa chợ Xanh và một chung cư ở Văn Quán vì ca nghi mắc COVID-19 ảnh 3

Lực lượng chức năng cắm chốt tại cổng chợ Xanh. Ảnh: Đ.H

Tạm thời phong tỏa chợ Xanh và một chung cư ở Văn Quán vì ca nghi mắc COVID-19 ảnh 4

Lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa chung cư CT3B, Văn Quán, nơi bệnh nhân sinh sống. Ảnh: Đ.H

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hàng phun khử khuẩn toàn bộ khu vực chợ Xanh và chung cư CT3B.

Cơ quan chức năng cũng tiến hành cách ly 2 trường hợp là F1 theo quy định.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội), bệnh nhân T.T.T.H (nữ, sinh năm 1975, địa chỉ ở chung cư CT3B khu đô thị Văn Quán, Phúc La, Hà Đông) là một trong 8 trường hợp thuộc chùm ca bệnh tại Times City và Công ty T&T.

Bệnh nhân làm việc tại tầng 5 Tòa nhà T&T và là F1 của bệnh nhân 5243. Bệnh nhân T.T.T.H được Trung tâm Y tế Hà Đông lấy mẫu gửi CDC Hà Nội xét nghiệm ngày 24/5.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.