Tâm sự của các Hoa hậu khi về nước

Tâm sự của các Hoa hậu khi về nước
TPO - Tới tận ngày 9/6/2007, người dân Nhật Bản mới được đón nữ hoàng sắc đẹp của họ trở lại quê hương. Tuy nhiên, các hoa hậu khác thì đều đã về nước trong niềm hân hoan chào đón của quê nhà.

Đó là lời khẳng định đầy tự tin của hoa hậu Hàn Quốc trong buổi họp báo đầu tiên khi cô trở lại quê nhà. Cô tâm sự: "Tôi tin rằng những hoa hậu Hàn Quốc tương lai rồi sẽ đạt được những kết quả cao hơn".

Tâm sự của các Hoa hậu khi về nước ảnh 1

"Hoa hậu Hàn Quốc là người đưa vẻ đẹp của đất nước, con người Hàn Quốc ra với thế giới. Tôi nhận ra rằng, cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2007 thực sự là một lễ hội quốc tế.

Đó không chỉ đơn thuần là nơi qui tụ những người đẹp trên toàn cầu lại với nhau mà đó còn là cơ hội để mỗi người giới thiệu về nét đặc trưng trong truyền thống văn hóa nước mình. Hơn thế nữa, cuộc thi còn cho thấy quan niệm về vẻ đẹp của con người ngày càng được hoàn thiện hơn theo thời gian".

Được hỏi cô sẽ làm gì ngay sau khi về nhà, hoa hậu Hàn Quốc thành thật: "Tôi sẽ tới nhà thờ tham dự lễ rửa tội và lễ tắm 'half-bath' (chỉ tắm phần trên của cơ thể bằng nước nóng) trong 20 - 30 phút và... ăn Kim chi".

Hoa hậu Tanzania - trở về như một anh hùng dân tộc

Tâm sự của các Hoa hậu khi về nước ảnh 2

’’Tôi rất hạnh phúc khi đem giải thưởng về với quê hương Tanzania yêu dấu. Hơn tất cả, vẻ đẹp của người con gái Tanzania đã sánh vai cùng top 10 vẻ đẹp thế giới. Tôi đã được đứng vào vị trí thứ 6 trong 77 hoa hậu đến từ khắp mọi nơi trên trái đất" - hoa hậu Tanzania nở nụ cười với niềm tự hào, hãnh diện.

Vừa đáp xuống sân bay, hoa hậu Tanzania đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt ở quê nhà. Người dân Tanzania coi cô như một anh hùng dân tộc khi làm rạng danh đất nước.

Hoa hậu Mỹ - vẻ đẹp của trí tuệ và bản lĩnh

Nói về cú trượt ngã trên sân khấu trong đêm chung kết HHHV 2007 vừa diễn ra, Rachel Smith, hoa hậu Mỹ tâm sự: "Đó là điều không may mắn đối với tôi. Sự cố đó đã làm tôi mất điểm. Tuy nhiên, trấn tĩnh lại, tôi thấy mình cần phải vượt qua, thể hiện bản lĩnh cá nhân.

Tôi sẽ như thế nào nếu ôm mặt khóc chạy xuống hoặc cứ nằm nhoài trên sân khấu? Lý trí đã giúp tôi quyết định và bạn thấy đấy, tôi đã hoàn thành tốt vai trò của mình".

Tâm sự của các Hoa hậu khi về nước ảnh 3

Có lẽ chính vì vậy mà dù không đạt được kết quả như mong muốn, hoa hậu Mỹ vẫn được nhân dân Mỹ yêu mến, tự hào. Khi trở về, Rachel Smith đã cần tới cả một đội ngũ vệ sĩ mới giúp cô thoát khỏi vòng vây của người hâm mộ. Thế mới biết bản lĩnh quan trọng tới mức nào.

Cuộc thi HHHV 2007 đã kết thúc, ngày 9/6, hoa hậu Nhật Bản sẽ về nước. Cô nói: "Tôi được biết cả nước Nhật đã mở hội khi nghe tin tôi đăng quang HHHV 2007. Tôi đang mong chờ từng ngày để được trở về, được cảm nhận giây phút hạnh phúc mà những người thân, bạn bè và khán giả của quê hương dành tặng mình".

Hoa hậu thế giới Miss World 2007 sẽ được tổ chức tại Trung Quốc

Chia tay với HHHV 2007, tất cả lại hướng tới chào đón cuộc thi Hoa hậu thế giới sẽ khai mạc vào ngày 1/12/2007 tại Sanya, Trung Quốc.

Hãy cùng đoán xem, liệu rằng sau HHHV 2007, tại cuộc thi Hoa hậu thế giới năm nay, vẻ đẹp nào của Châu Á sẽ lên ngôi?

Ái Linh
Tổng hợp

MỚI - NÓNG