Tạm giữ nghi phạm dùng chổi sắt đánh cháu bé 4 tuổi nhập viện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên quan đến việc bé gái 4 tuổi nhập viện trong tình trạng phần đầu bị thương tích, người bầm tím người, Công an thị trấn Thiên Cầm đã tạm giữ nghi phạm gây ra sự việc trên.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Chuy - Bí thư Đảng uỷ thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan chức năng đã xác định người gây ra thương tích trên cơ thể cháu L.Q.T (4 tuổi, trú tại thị trấn Thiên Cầm) là do dì ruột cháu gây ra.

Theo ông Chuy, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã tạm giữ nghi phạm Nguyễn Thị Huyền (SN 1999, trú tại TDP Nhân Hoà, thị trấn Thiên Cầm) để tiếp tục điều tra về vụ việc trên.

“Cháu bé bị dì ruột đánh, khi cháu đến lớp thì cô giáo phát hiện, sau đó đưa đi nhập viện. Người dì khai do cháu không ăn nên đã dùng chổi sắt đánh vào người cháu bé”, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Thiên Cầm cho hay.

Tạm giữ nghi phạm dùng chổi sắt đánh cháu bé 4 tuổi nhập viện ảnh 1
Hiện nghi phạm Huyền đang bị tạm giữ để điều tra về vụ việc.

Trước đó, khoảng 14h chiều 26/4, cháu L.Q.T (4 tuổi) được đưa vào Khoa ngoại thần kinh thuộc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để bác sĩ thăm khám trong tình trạng bị chấn thương vùng đầu, lưng, bụng, chân có vết xước, mặt và người bị bầm tím.

Tạm giữ nghi phạm dùng chổi sắt đánh cháu bé 4 tuổi nhập viện ảnh 2
Cháu bé được đưa đi nhập viện trong tình trạng người xuất hiện nhiều vết thương

Qua kiểm tra, bác sĩ nghi những vết thương này do bị đánh nên trình báo đến Công an thị trấn Thiên Cầm để điều tra làm rõ.

“Sau khi nghe chẩn đoán của bác sĩ, phía bệnh viện đã thông báo sự việc đến Công an thị trấn Thiên Cầm. Hiện vụ việc đang đợi cơ quan chức năng xác minh, làm rõ”, đại diện phía Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết.

Tạm giữ nghi phạm dùng chổi sắt đánh cháu bé 4 tuổi nhập viện ảnh 3

Cán chổi sắt mà Huyền dùng để đánh cháu bé.

Được biết, do bố đi làm xa nên cháu T. ở với Huyền. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG