Tạm giữ một đối tượng nghi gây cháy rừng ở Nghi Xuân

TPO - Sáng 29/6, Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đang tạm giữ một đối tượng nghi gây ra vụ cháy rừng tại thị trấn Xuân An và xã Xuân Hồng vào ngày 28/6.

Vụ cháy xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 28/6, tại tiểu khu 92, thuộc rừng thông thị trấn Xuân An. Sau gần 10 giờ với hơn 1000 người tham gia chữa cháy, khoảng 23 giờ, ngày 28/6, ngọn lửa được khống chế. Để tránh gây thiệt hại cho người dân, UBND huyện Nghi Xuân di dời gần 100 hộ dân tại tổ 1, thị trấn Xuân An.

Tạm giữ một đối tượng nghi gây cháy rừng ở Nghi Xuân ảnh 1 UBND huyện Nghi Xuân phải huy động nhiều lực lượng và phương tiện từ tỉnh Nghệ An sang để chữa cháy.

Theo Trưởng Công an huyện Nghi Xuân, sau vài giờ ngọn lửa được khống chế, khoảng 2 giờ sáng nay, 29/6, ngọn lửa bất ngờ cháy trở lại tại khu vực tổ 1, thị trấn Xuân An và có nguy cơ cháy sang khu vực xã Xuân Hồng.

Tạm giữ một đối tượng nghi gây cháy rừng ở Nghi Xuân ảnh 2 Gần 100 hộ dân được di dời vào chiều 28/6 khi đám cháy lan rộng về phía khu dân cư

Hiện các lực lượng tiếp tục được huy động để tham gia chữa cháy.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.