Tạm giữ đối tượng đột nhập khách sạn trộm tài sản

Đối tượng Ca Phước Nguyên tại trụ sở công an.
Đối tượng Ca Phước Nguyên tại trụ sở công an.
TPO - Đang chấp hành án về tội cướp tài sản nhưng được tại ngoại để chữa bệnh, Nguyên không biết ăn năn hối cải mà còn gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản.

Chiều tối 24/11, tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Ca Phước Nguyên, (SN 1986, thường trú ấp Phước Lợi, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản người khác.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 22/11, tại khách sạn Khánh Quỳnh (thuộc Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) anh Phạm Quang Hạ (38 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh) là khách đang thuê phòng phát hiện bị kẻ gian đột nhập lấy mất 1 điện thoại Iphone 6, số tiền 10 triệu đồng và 2.200 USD cùng một số giấy tờ tùy thân nên  trình báo với cơ quan chức năng.

Qua điều tra, truy xét, lực lượng Công an xác định đối tượng Ca Phước Nguyên chính là thủ phạm thực hiện vụ trộm trên nên mời về làm việc. Làm việc với cơ quan Công an, Nguyên đã thừa nhận hành vi đột nhập vào khách sạn và trộm cắp tài sản nêu trên.

Tiếp tục, khám xét nơi ở của đối tượng này, lực lượng Công an TP. Vĩnh Long còn thu giữ được nhiều điện thoại di động và giấy tờ tùy thân mang tên nhiều người.

Tạm giữ đối tượng đột nhập khách sạn trộm tài sản ảnh 1 Tang vật.

Được biết, Ca Phước Nguyên là đối tượng từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản vào năm 2007 và đang trong thời gian chấp hành án 3 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, được tại ngoại để chữa bệnh, nay lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Vụ việc hiện đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.