Tạm giữ 20 thanh thiếu niên mang theo dao kiếm chém người đi đường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một nhóm khoảng 20 thanh thiếu niên đi xe máy với tốc độ cao gây náo loạn đường phố xảy ra va chạm với người đi đường và dùng hung khí như dao, kiếm chém gây thương tích.
Tạm giữ 20 thanh thiếu niên mang theo dao kiếm chém người đi đường ảnh 1

Nhóm thanh thiếu niên bị tạm giữ.

Ngày 1/6, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự một nhóm khoảng 20 thanh thiếu niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 22h ngày 20/5, Hoàng Như M. (SN 2005) và Trịnh Xuân S. (SN 2006) thông qua mạng xã hội hẹn 14 người khác (cùng trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) tụ tập tại quán bi-a của M. tại xã Phú Thị, huyện Gia Lâm đi xe máy sang quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng.

Trên đường tới điểm hẹn, S. cùng Dương Thái S., Vũ Tuấn A. (SN 2007) mang theo 1 con dao dài 50cm và 1 kiếm dài 60cm nhằm mục đích phòng thân nếu xảy ra va chạm với nhóm khác trên đường.

Từ quán bi-a, nhóm 16 thanh thiếu niên đi trên 8 xe máy từ huyện Gia Lâm đến khu vực cây xăng Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm) thì gọi thêm 11 người đi trên 6 xe máy khác cùng gia nhập đoàn.

Quá trình đi trên đường, hàng chục thanh niên đi với vận tốc 70- 80km/h, lạng lách, đánh võng, bóp còi inh ỏi... gây náo loạn đường phố.

Khi đoàn xe đến khu vực trước số 27 Đại Cồ Việt, cả đoàn nhìn thấy N.H.T (SN 2007) và P.N.K. (SN 2007) đang điều khiển xe máy thì bị Phùng Vũ Hải L. và Âu Việt H. áp sát.

Lúc này, L. dùng chân đạp vào lưng của T., còn Lê Anh D. gọi cả đoàn quay lại. Hai bên xảy ra xô xát, Tuấn và S. nhảy xuống xe dùng hung khí chém nhiều nhát vào người T. rồi cả nhóm giải tán.

Quá trình xác minh vụ việc, Công an quận Hai Bà Trưng đã tạm giữ nhóm thanh thiếu niên để làm rõ và củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan.

MỚI - NÓNG