Tạm dừng đường sắt tuyến Hà Nội- Hải Phòng vì COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Tuyến đường sắt Hà Nội- Hải Phòng tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng bởi COVID-19.
Tuyến đường sắt Hà Nội- Hải Phòng tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng bởi COVID-19.
TPO - Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, đơn vị vừa quyết định tạm dừng chạy đôi tàu khách LP5/LP6 giữa Hà Nội - Hải Phòng do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Trước đó, đơn vị này cũng giảm dần các tàu khách trên tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng và chỉ duy trì chạy hàng ngày một đôi tàu khách LP5/LP6. "Sau khi dừng chạy đôi tàu LP5/LP6, trên tuyến này không còn đôi tàu khách nào", Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội thông tin.

Cũng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hiện ngành Đường sắt chỉ chạy hàng ngày 2 đôi tàu khách SE3/SE4 và SE7/SE8 giữa Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh và ngược lại; bổ sung thêm các ga đón, trả khách trong lịch trình.

Cụ thể, chiều Hà Nội - TP. HCM, tàu SE3 xuất phát ga Hà Nội lúc 19h25, chạy tại Vinh lúc 1h52, tại Đồng Hới lúc 6h13, tại Đà Nẵng lúc 12h49, tại Diêu Trì lúc 19h50, tại Nha Trang lúc 0h14, đến ga Sài Gòn lúc 9h12.

Tàu SE7 xuất phát ga Hà Nội lúc 6h00, chạy tại Vinh lúc 12h35, tại Đồng Hới lúc 17h11, tại Đà Nẵng lúc 23h52, tại Diêu Trì lúc 6h35, tại Nha Trang lúc10h54, đến ga Sài Gòn lúc 20h02.

Chiều TP. HCM - Hà Nội, tàu SE4 xuất phát ga Sài Gòn lúc 19h25, chạy tại Nha Trang lúc 3h20, tại Diêu Trì lúc 7h56, tại Đà Nẵng lúc 14h19, tại Đồng Hới 20h52, tại Vinh lúc 1h48, đến ga Hà Nội lúc 8h30.

Tàu SE8 xuất phát ga Sài Gòn lúc 6h00, chạy tại Nha Trang lúc 14h06, tại Diêu Trì lúc 18h36, tại Đà Nẵng lúc 1h09, tại Đồng Hới 7h44, tại Vinh lúc 12h31, đến ga Hà Nội lúc 19h52.

Như vậy, ngoài 2 đôi tàu SE3/SE4 và SE7/SE8, hiện trên toàn mạng lưới đường sắt Việt Nam tất cả các tàu khách đều tạm dừng chạy. Hành khách có vé đi các đoàn tàu phải tạm dừng chạy liên hệ nhà ga, phòng vé trước giờ tàu chạy để trả vé không thu phí.

MỚI - NÓNG