Tạm biệt London, chào Rio de Janeiro

Tạm biệt London, chào Rio de Janeiro
TP - Ngọn lửa Olympic London 2012 đã tắt sau ba tuần cháy rực rỡ chứng kiến những khoảnh khắc ấn tượng mà các VĐV trình diễn. Một kỳ thế vận hội thành công về nhiều mặt và tôn vinh được tinh thần thể thao cao thượng đúng theo khẩu hiệu của Olympic: “nhanh hơn, cao hơn, xa hơn”.

> Pháo hoa 'đốt cháy' đêm bế mạc Olympic 2012

Lá cờ Olympic được trao cho thành phố chủ nhà kế tiếp, Rio de Janeiro 2016. Ảnh: Getty Images
Lá cờ Olympic được trao cho thành phố chủ nhà kế tiếp, Rio de Janeiro 2016. Ảnh: Getty Images.

Olympic London diễn ra từ ngày 27-7 đến ngày 12-8, với sự tham gia của 204 quốc gia với hơn 10.000 VĐV tranh tổng cộng 302 bộ huy chương trong 26 môn thi đấu.

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, cuộc đua cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương diễn ra rất căng thẳng giữa hai đoàn Mỹ và Trung Quốc.

Trung Quốc vượt lên trong những ngày đầu tiên với thế mạnh về cầu lông, bóng bàn, thể dục dụng cụ và bơi.

Tuy nhiên, đoàn Mỹ thể hiện được đẳng cấp khi bứt phá ở những ngày cuối và vươn lên đầu bảng với tổng cộng 46 HCV, 29 HCB và 29 HCĐ.

Đây cũng là kỳ thế vận hội thành công với đoàn chủ nhà Vương quốc Anh khi họ được 29 HCV, 17 HCB và 19 HCĐ, vượt xa chỉ tiêu đề ra ban đầu và vững vàng ở vị trí thứ 3.

Ở khu vực châu Á, đoàn Hàn Quốc đã có một kỳ Olympic ấn tượng khi xếp thứ 5 chung cuộc với 13 HCV, 8 HCB và 7 HCĐ, vượt qua một cường quốc thể thao là đoàn Đức.

Ở khía cạnh cá nhân, Usain Bolt có lẽ là gương mặt đáng chú ý nhất khi anh bảo vệ thành công hai tấm HCV ở các cự ly “vàng” của điền kinh là 100m và 200m nam.

Tia chớp người Jamaica cũng cùng với các đồng đội đoạt luôn tấm HCV ở nội dung 4x100m nam đánh dấu một kỳ thế vận hội cực kỳ thành công.

Kình ngư Michael Phelps đi vào lịch sử khi giành 3 tấm HCV và trở thành VĐV vĩ đại nhất trong lịch sử các kỳ Olympic khi giành được tới…22 tấm huy chương.

Điểm nhấn còn đến ở thành công bất ngờ của đội tuyển bóng đá nam U23 Mexico khi bất ngờ vượt qua U23 Brazil cực mạnh để đoạt tấm HCV bằng lối chơi thuyết phục.

Olympic London còn tôn vinh những tấm gương vượt qua số phận để vươn lên. Cung thủ Im Dong Huyn dù thị lực chỉ còn 1/10 nhưng đã xuất sắc phá kỷ lục thế giới ở môn bắn cung và đoạt tấm HCV đồng đội.

“Người không chân” Oscar Pistorius khiến người ta phải ngưỡng mộ khi nhất quyết đòi tranh tài với các VĐV lành lặn khác.

Dù không đoạt danh hiệu nhưng việc tham gia thi đấu đã là một phần thưởng rất lớn cho VĐV điền kinh người Nam Phi.

Nó cũng thể hiện rõ tinh thần Olympic không chỉ “nhanh hơn, cao hơn, xa hơn” mà còn là vượt qua chính mình và sự hòa nhập, không phân biệt đối xử.

Lá cờ Olympic đã chuyển từ London sang Rio de Janeiro. Một vòng quay cũ đã kết thúc và một vòng quay mới bắt đầu mở ra. Hẹn 4 năm nữa tại Brazil!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".