Tài xế xe ôm chém đứt lìa tay chủ quán ăn

Tài xế xe ôm chém đứt lìa tay chủ quán ăn
TPO - Vào quán ăn sáng, ông Hòa quấy rối khách thì chủ quán ngăn cản. Một lúc sau, ông Hòa về nhà gọi con trai tới đuổi chém khiến chủ quán bị đứt lìa bàn tay và nhiều vết thương khác.

Ngày 20/12, thông tin từ Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ẩu đả, khiến một người bị chém đứt nửa bàn tay.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h30p (ngày 19/12), ông Hòa (chạy xe ôm) có vào quán ăn sáng của gia đình ông N.Đ.H. (SN 1958, trú tại khối 9, thị trấn Con Cuông). Tại đây, ông Hòa quấy rối khách trong quán. Thấy vậy, vợ chồng ông H. ra can ngăn nhưng ông Hòa không dừng lại mà còn xô xát, ẩu đả. 

Một lúc sau, ông Hòa trở về nhà và gọi con trai đến và dùng dao đuổi chém ông H. Hậu quả, ông H. bị chém đứt rời nửa bàn tay và nhiều vết thương khác trên cơ thể phải nhập viện cấp cứu.

Tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tỉnh Nghệ An, các bác sỹ cho biết, qua thăm khám ban đầu thì bệnh nhân bị vết thương đứt rời nửa bàn tay phải, 1 vết thương ở trán dài 2cm, 1 vết thương sau vai dài 3cm, 1 vết thương ở đùi dài 3cm. Bệnh nhân phải tiến hành mổ nối ghép bàn tay nhưng tỷ lệ thành công không cao do bệnh nhân đã cao tuổi và vết thương phức tạp.

Hiện, Công an huyện Con Cuông đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ ẩu đả.

MỚI - NÓNG