Tài xế taxi mưu trí bắt cướp

Lái xe Đoàn Văn Hưng - Mai Linh Bình Thuận
Lái xe Đoàn Văn Hưng - Mai Linh Bình Thuận
Tài xế Hưng mở cửa taxi, đạp mạnh vào tên cướp, anh đã khóa ngược tay tên cướp, đè hắn xuống và cùng với người dân gọi điện báo công an.

Khoảng 6h10 sáng 20/2 (5 tết Mậu Tuất), lái xe Đoàn Văn Hưng thuộc đội xe La Gi – Mai Linh Bình Thuận) trên đường đi đón khách từ UBND thị xã La Gi hướng về vòng xoay Tân An.

Khi xe tới gần ngã tư đèn xanh đỏ công viên Nguyễn Huệ, anh Hưng nhìn thấy một đôi nam nữ đang tranh giành, xô đẩy nhau rồi bất nam thanh niên rút dao đâm thẳng vào người nữ. Cùng lúc đó có tiếng tri hô cướp, cướp từ một số người dân đi tập thể dục trong công viên. Hưng quyết định tông thẳng xe vào tên cướp.

Lúc này tên cướp đã leo lên xe máy Air Blade của nạn nhân (biển kiểm soát 60 P8 03- 01)và định rồ ga chạy. Anh Hưng nhanh trí phóng lên trước cúp đầu xe máy. Tên cướp giật mình dừng xe lại.

Hưng mở cửa taxi, xông thẳng đạp mạnh vào tên cướp, anh đã khóa ngược tay tên cướp rồi đè hắn xuống và cùng với người dân gọi điện báo công an phường Tân An đến xử lý, sau đó Hưng cùng mọi người hỗ trợ băng bó vết thương cho nạn nhân và đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Tại Công an phường Tân An, đối tượng khai tên Nguyễn Trung Tín, 29 tuổi, trú tại phường Phước Hội, thị xã La Gi. Tín nghiện ma túy từ nhiều năm nay.

Ông Đồng Kỳ Đức, quản lý chi nhánh Mai Linh Bình Thuận, cho biết: Nhân viên lái xe Đoàn Văn Hưng, 33 tuổi, quê Hải Phòng, vào làm việc tại Mai Linh Bình Thuận từ năm 2015, đội xe LaGi.

Trong thời gian làm việc tại Mai Linh Bình Thuận, lái xe Đoàn Văn Hưng luôn chấp hành nội quy quy chế công ty, đạt doanh thu cao và thường xuyên trả lại tài sản cho khách hàng để quên.

Đại diện Tập đoàn Mai Linh cho biết, Tập đoàn sẽ biểu dương và khen thưởng lái xe Đoàn Văn Hưng trước toàn hệ thống Mai Linh 54 tỉnh, thành đồng thời lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận, Công an tỉnh Bình Thuận khen thưởng gương dũng cảm bắt cướp, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.