Tài xế mắc kẹt trong cabin xe tải bẹp dúm trên cao tốc

Chiếc xe tải bị hư hỏng nặng phần đầu.
Chiếc xe tải bị hư hỏng nặng phần đầu.
TPO - Chiếc xe tải lưu thông trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai không giữ khoảng cách đã đâm vào đuôi chiếc xe tải khác đi cùng chiều. Nhiều người phải tháo vô lăng để giải cứu tài xế bị thương mắc kẹt trong cabin bẹp dúm.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h25 phút ngày 29/3 trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai tại Km 25+700.

Theo thông tin từ Trung tâm điều hành đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, vào thời điểm trên, xe tải BKS 98C – 071.56 đang di chuyển bên làn xe tải theo hướng Lào Cai – Hà Nội khi đi đến Km 25+700 thì bị xe tải mang BKS 24C – 056.29 lưu thông cùng chiều không giữ khoảng cách an toàn đã đâm vào phía sau.

Không dừng lại đó, hai chiếc xe di chuyển khoảng 100m mới chịu dừng lại.

Tài xế mắc kẹt trong cabin xe tải bẹp dúm trên cao tốc ảnh 1

Tài xế xe tải bị mắc kẹt trong cabin.

Tài xế mắc kẹt trong cabin xe tải bẹp dúm trên cao tốc ảnh 2

Vụ việc khiến chân lái xe tải bị kẹt trong xa bin và nhiều người phải tháo vô lăng mới đưa được lái xe ra ngoài. May mắn vụ tai nạn không có thương vong về người. Tuy nhiên xe tải bị hư hỏng toàn bộ phần cabin.

Nhận được thông tin, Đội vận hành Bảo trì số 1 thuộc Trung tâm điều hành đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (VEC O&M), Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 1 đã có mặt tại hiện trường để xử lý, phân làn điều tiết giao thông.

Tài xế mắc kẹt trong cabin xe tải bẹp dúm trên cao tốc ảnh 3 Lực lượng y tế Vĩnh Phúc cũng có mặt kịp thời sơ cứu tài xế bị thương.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.