Tài xế Ferrari đâm chết người ở Hà Nội đã ra đầu thú

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 3/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Hoàng Bằng Việt (SN 1997, trú tại Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) - tài xế lái ô tô Ferrari gây tai nạn chết người ở quận Nam Từ Liêm đã ra đầu thú.
Tài xế Ferrari đâm chết người ở Hà Nội đã ra đầu thú ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn trên, tối 1/11, anh Hoàng Bằng Việt (SN 1997, trú tại Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã đến cơ quan CSĐT CATP đầu thú và khai nhận là người điều khiển xe Ferrari BKS 80-346-NG-74, gây ra vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết, tại đường Lê Quang Đạo, trước cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Sau khi gây tai nạn, anh Việt đã rời khỏi hiện trường, để lại cô gái đi cùng xe là chị N.T.N.A (SN 1988, trú tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh). Một lúc sau, chị A. cũng rời khỏi hiện trường. Theo tài xế, việc rời khỏi hiện trường vụ tai nạn do họ hoảng sợ.

Công an Hà Nội thông tin thêm, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định trưng cầu Trung tâm pháp y Hà Nội lấy máu, mẫu nước tiểu giám định cồn, chất gây nghiện đối với anh Hoàng Bằng Việt.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra, thu thập tài liệu để làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ tai nạn giao thông trên và xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng ngày 31/10, ô tô Ferrari trên va chạm với xe máy BKS 29T1-337.XX do ông L.Đ.H (SN 1964, trú tại Hà Nội) đi phía trước cùng chiều, tại khu vực đường Lê Quang Đạo, trước cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Hậu quả, vụ việc khiến người trên xe máy tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy cách ô tô khoảng 50m, 2 phương tiện hư hỏng. Tài xế sau đó rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CSGT, công an có mặt phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.