Bản tin Hình sự: Danh tính tài xế xe Ferrari gây tai nạn chết người rồi để cô gái đi cùng ở lại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 31/10: Sát thủ khai vứt vũ khí vào bìa rừng trong vụ nổ súng làm 6 người thương vong ở Phú Quốc; Đi học về, con gái phát hiện mẹ bị thương, cha tử vong trong tư thế treo cổ; Danh tính tài xế xe Ferrari gây tai nạn chết người rồi để cô gái đi cùng ở lại...

Liên quan đến vụ tai nạn giữa xe Ferrari và xe máy làm 1 người tử vong trên đường Lê Quang Đạo (Nam Từ Liêm, Hà Nội), bước đầu, tài xế ô tô được xác định là H.B.V (SN 1997). Tuy nhiên, sau khi tai nạn xảy ra trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh cô gái trẻ mặc váy ngồi trên ghế lái chiếc xe. Theo công an, cô gái này cho biết V và mình đi cùng xe. Sau khi xảy ra tai nạn V đã rời khỏi hiện trường, cô gái ở lại giải quyết vụ việc. (Xem chi tiết)


Nam thanh niên 30 tuổi, dừng xe máy trước cổng nhà trẻ mẫu giáo rồi đổ chai xăng trước thềm và cầm que diêm dọa đốt. Thấy vậy, người dân đã bao vây, bắt giữ đối tượng. Theo lãnh đạo phường Tân Định (Thị xã Bến Cát, Bình Dương), nam thanh niên có biểu hiện tinh thần không tỉnh táo. Hiện công an phường đang lấy lời khai đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã bắt thêm được 3 người trong vụ nổ súng tại tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương làm 6 người thương vong, vì liên quan đến tranh chấp đất đai. Tại CQĐT, Đoàn Thiên Long (21 tuổi, TP HCM) khai nhận, sau khi sát hại các nạn nhân, đối tượng vứt súng vào bìa rừng rồi lẩn trốn. (Xem chi tiết)


Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai, xét xử vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng xảy ra tại Đồng Nai và loạt tỉnh, thành, bị cáo Phan Thanh Hữu (Cựu Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) nói rằng, cáo trạng quy buộc bị cáo thu lợi bất chính số tiền 156 tỷ đồng từ buôn lậu gần 198 triệu lít xăng là ‘oan’ cho bị cáo. Bởi lẽ, mỗi lít xăng nhập lậu lời 2.000 đồng, trong khi theo bị cáo thì muốn tính lãi bao nhiêu phải trừ chi phí neo đậu, tiền công cho người làm và cả chi phí ‘bôi trơn’… rồi phần chênh lệnh dôi dư ra mới là tiền lãi. (Xem chi tiết)


Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đang điều tra nghi án chồng sát hại vợ rồi treo cổ tự tử xảy ra trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú A. Trước đó, con gái của hai nạn nhân đi học về đến tiệm Spa thì phát hiện cha tử vong trong tư thế treo cổ, còn mẹ bị thương nặng. Được biết, hai vợ chồng trên đã ly thân. Gần đây người chồng có ý định quay lại và thường xuyên đến tiệm Spa của vợ. (Xem chi tiết)


Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Trần Thị Hoàng Anh (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch Nhi Anh) để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, trong đại dịch COVID -19, khi nhiều người liên lạc với Hoàng Anh để được môi giới về nước trên các chuyến bay giải cứu, thì Hoàng Anh yêu cầu mỗi người phải nộp 50-70 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó đối tượng dùng thủ đoạn làm giả các giấy tờ liên quan để trấn an khách hàng. (Xem chi tiết)


Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) đang tạm giữ Trần Văn Kiệt (30 tuổi) để điều tra hành vi đánh người dẫn đến tử vong. Trước đó, Kiệt xảy ra cự cãi tại quán hàng rong thì được ông H.V.P (56 tuổi) ngồi đối diện đứng ra căn ngăn. Trong lúc tức giận, Kiệt đã quay sang đánh ông P ngã xuống đường, dùng chân đánh tới tấp vào đầu, khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG