Tài xế đi ngược chiều chặn xe vợ gây chết người: Có nồng độ cồn cao

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc
TPO - Ngày 3/5, thông tin từ  Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã mời vợ của Đoàn Đình Sơn (34 tuổi, trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh) lên làm việc để phục vụ điều tra vụ lùi xe bán tải gây tai nạn khiến một người chết.

Theo đó, vào chiều ngày 30/4, Đoàn Đình Sơn mượn ô tô bán tải 37C-104.42, khi đang lưu thông trên đường Quang Trung (TP Vinh) thì thấy vợ điều khiển xe Kia Morning màu đỏ.

Do có mâu thuẫn từ trước, Sơn điều khiển ô tô đi ngược chiều vào đường Quang Trung để chặn đầu xe vợ rồi tiến xuống mở cửa xe lớn tiếng quát tháo nạt. Sau đó, Sơn trở lại xe bán tải của mình và lùi xe với tốc độ khá nhanh.

Tài xế đi ngược chiều chặn xe vợ gây chết người: Có nồng độ cồn cao ảnh 1
Tài xế đi ngược chiều chặn xe vợ gây chết người: Có nồng độ cồn cao ảnh 2 Sơn đi ngược chiều chặn xe của vợ và mở cửa quát nạt.
Xe của Sơn ngay sau đó tông trúng xe đạp do bà Nguyễn Thị Lưu (60 tuổi, trú tại phường Quang Trung, TP Vinh) điều khiển. Cú tông mạnh khiến bà Lưu ngã xuống đường.

Phát hiện sự việc, vợ Sơn đánh xe vào lề đường rồi chạy lại cùng với chồng sơ cứu và đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, nạn nhân tử vong sau đó.

Tài xế đi ngược chiều chặn xe vợ gây chết người: Có nồng độ cồn cao ảnh 3 Sau đó, người đàn ông này lùi xe và gây tai nạn.

Qua kiểm tra, Cơ quan công an phát hiện trong hơi thở của Sơn có nồng độ cồn vượt mức cho phép.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.