Tài xế container tông hàng loạt xe máy bị khởi tố, bắt tạm giam

Tài xế Phạm Thành Hiếu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Tài xế Phạm Thành Hiếu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
TPO - 24 giờ sau khi lái container tông 4 người chết, nhiều người khác bị thương ở gần cầu Bến Lức (Long An), tài xế Phạm Thành Hiếu bị khởi tố.

Ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thành Hiếu (SN 1987, quê Long An) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 2/1, Hiếu điều khiển xe container mang biển số 62C-043.48 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Long An đi TPHCM. Đến ngã tư Bình Nhựt, ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì tông vào hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ phía trước. Lái xe gây tai nạn sau đó đã rời khỏi hiện trường.

Tài xế container tông hàng loạt xe máy bị khởi tố, bắt tạm giam ảnh 1 Hàng loạt xe máy bị tông văng trên đường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Long An đã phân công lực lượng nghiệp vụ phối hợp VKSND tỉnh, Công an huyện và địa phương tổ chức cấp cứu người bị nạn, tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, truy tìm lái xe gây tai nạn bỏ trốn.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, ban đầu xác định 3 người chết tại hiện trường, 19 người được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện (sau đó có 1 người chết tại bệnh viện), hỏng nặng 21 xe máy các loại.

Tài xế container tông hàng loạt xe máy bị khởi tố, bắt tạm giam ảnh 2 Lực lượng chức năng điều tra vụ việc.

Lực lượng chức năng đã xác định được người điều khiển xe container gây tai nạn là Phạm Thành Hiếu (SN 1987), ngụ ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Sau khi tài xế này rời khỏi hiện trường, cơ quan chức năng đã tiến hành công tác truy tìm và vận động thân nhân đưa đối tượng ra trình diện. Đến 22h cùng ngày, ông Phạm Thành Lộc (là bố ruột Hiếu) đã đưa Hiếu đến trình diện tại cơ quan Công an.

Khai nhận với cảnh sát, tài xế Hiếu cho rằng có sử dụng bia trước khi lái xe nhưng không thừa nhận sử dụng ma túy. Tài xế này nói trước khi xe gây tai nạn thì "bộ phận phanh có trục trặc", không thể xử lý để dừng được.

Tuy nhiên, theo Cục Đăng kiểm, kết quả giám định cho thấy hiệu quả của hệ thống phanh xe là hoàn toàn đảm bảo tiêu chuẩn.

Khoản 3 Điều 260 BLHS 2015 quy định: phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 đến 15 năm:

a) Làm chết 3 người trở lên.

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên.

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên.

d) Gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên..

MỚI - NÓNG