Tài xế container đâm Innova đi lùi bị gia hạn tạm giam thêm 120 ngày

Tài xế container đâm Innova đi lùi bị gia hạn tạm giam thêm 120 ngày
TPO - Cơ quan điều tra cho rằng container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc có tính chất phức tạp nên tạm giam tài xế Lê Ngọc Hoàng 120 ngày, không thể thay đổi biện pháp ngăn chặn.

Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) vừa có văn bản trả lời đề nghị của luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng luật sư Giang Thanh) về việc cho thân chủ của ông là tài xế container Lê Ngọc Hoàng (ở Thái Bình) được tại ngoại.

Cụ thể, luật sư Thanh đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn với Lê Ngọc Hoàng trong vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” xảy ra ngày 19/11/2016 từ tạm giam sang tại ngoại.

Tuy nhiên, công an cho rằng vụ án có tính chất phức tạp, việc tạm giam Lê Ngọc Hoàng là cần thiết nên chưa thể thay đổi biện pháp ngăn chặn với bị can này.

Đồng thời, ngày 13/12, cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên đã ra lệnh tạm giam thời hạn 120 ngày với Lê Ngọc Hoàng, việc này căn cứ quyết định trả hồ sơ điều tra lại số 01 ngày 13/12/2018 của VKSND thị xã Phổ Yên.

Nội dung vụ án cho thấy, ngày 19/11/2016, bị cáo Ngô Văn Sơn (ở Bắc Ninh) điều khiển xe Innova chở 10 người đi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Bị cáo muốn đón người tại thành phố Sông Công nhưng khi tới nút giao Yên Bình lại đi quá lối rẽ nên lùi lại.

Cùng lúc này, bị cáo Hoàng điều khiển xe container chở hơn 26 tấn thép đi tới, đâm vào xe của Sơn khiến 4 người chết, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng. Đo nồng độc cồn xác định, bị cáo Sơn có uống rượu trước lái xe, bị cáo Hoàng không.

Ngày 10/5, TAND thị xã Phổ Yên Tại xử sơ thẩm, tuyên cả 2 bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, phạt Sơn 10 năm tù, bị cáo Hoàng 8 năm tù. Sau đó, bị cáo Hoàng kháng cáo kêu oan.

Ngày 2/11, TAND tỉnh Thái Nguyên xử phúc thẩm, khẳng định Hoàng đã không chú ý quan sát, không giảm tốc độ về an toàn nên khi 2 xe cách nhau 30m mới phát hiện xe innova đang lùi rồi nhấn phanh; Hoàng phạm lỗi vô ý do quá tự tin. Tuy nhiên, HĐXX thấy cần giảm một phần hình phạt cho các bị cáo để động viên, sớm cho các bị cáo trở về với xã hội. Vì vậy, tòa tuyên phạt Ngô Văn Sơn án 9 năm tù; Lê Ngọc Hoàng án 6 năm tù....

Sau đó, TAND Cấp cao tại Hà Nội xử giám đốc thẩm, tuyên hủy cả 2 bản án trên để điều tra lại, làm rõ các tình tiết liên quan việc container đâm Innova đi lùi.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.