Tại sao Thu Thảo là "Hoa hậu của các hoa hậu"?

 Vẻ đẹp mê hoặc của Thu Thảo
Vẻ đẹp mê hoặc của Thu Thảo
TP - Sau hai năm đương nhiệm ngôi vị Hoa hậu Việt Nam, không thể phủ nhận Đặng Thu Thảo đã ghi được nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng công chúng. Đó là lý do, cô luôn được ưu ái gọi bằng cái tên “hoa hậu của các hoa hậu”.

Khởi đầu gian truân

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012 khi mới 21 tuổi, Thu Thảo trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo công chúng và giới truyền thông. Ngoài vẻ đẹp trong sáng, sự nổi bật trong các hoạt động bên lề và câu trả lời ứng xử xuất sắc đêm chung kết thì ít ai biết rằng, Thu Thảo là Hoa hậu Việt Nam có cuộc sống khá vất vả. Cô sinh ra trong gia đình có 3 anh em với điều kiện kinh tế không dư giả. Để thực hiện ước mơ học Đại học, cô phải tự lên thành phố ở trọ, đi học và làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Bởi vậy, khi trở thành cô gái đẹp nhất Việt Nam năm 2012, Thu Thảo cũng biết cô sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều để hoàn thiện bản thân và chinh phục người hâm mộ.

Ghi điểm bằng những việc làm thiết thực

Ngỡ tưởng những khó khăn gặp phải sau khi đăng quang sẽ khiến người đẹp Bạc Liêu e ngại, nhưng không, điều đó chỉ làm Thu Thảo mạnh mẽ hơn. Cô tập trung hoàn toàn vào các hoạt động từ thiện cũng như hoạt động xã hội. Thu Thảo cũng hạn chế tham gia quá sâu vào làng giải trí, cô chỉ nhận lời tham dự một vài sự kiện, chứ không quá mặn mà chạy show.

Đặc biệt, Thu Thảo còn gây ấn tượng bằng phong cách thời trang kín đáo nhưng không kém phần sang trọng, quyến rũ. Cô luôn cuốn hút mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện bởi vẻ đẹp thuần khiết và làn da trắng hồng rạng rỡ. Thu Thảo chia sẻ, do thường xuyên phải sử dụng mỹ phẩm nên bí quyết để cân bằng độ ẩm và bảo vệ da là uống nhiều nước, chăm đắp mặt nạ trái cây và ngủ đủ giấc. Cô cũng bật mí là cô đang làm bạn với một dòng mỹ phẩm dưỡng da, trị nám mới được chiết xuất từ hoa anh đào và hoa súng với hương thơm dịu nhẹ, sản phẩm này không chỉ giúp dưỡng ẩm, làm trắng da, giúp làm mờ nám, sạm, tàn nhang mà còn dùng làm kem lót trước khi trang điểm rất ổn.

Cứ lặng lẽ cống hiến, cho đến nay, Đặng Thu Thảo đã chứng minh cho dư luận thấy mình xứng đáng trong vai trò của một Hoa hậu. Thu Thảo tâm sự, hai năm đương nhiệm ngôi vị Hoa hậu Việt Nam là một bước ngoặt khá lớn trong cuộc đời cô, giúp cô có được nhiều trải nghiệm quý báu và tích lũy được nhiều vốn sống cho tương lai.

Có thể thấy, sau nhiều cố gắng Thu Thảo đã chạm được đến ước mơ Hoa hậu và giờ đây, cô trở thành một trong những Hoa hậu nhận được sự yêu mến và ủng hộ nhiều nhất của người hâm mộ về nhan sắc cũng như những hoạt động thiện nguyện. Và với nhiều người, Thu Thảo cũng là “hoa hậu của các hoa hậu”.

Xuân Đinh

Tại sao Thu Thảo là "Hoa hậu của các hoa hậu"? ảnh 1 Sắc Ngọc Khang Tạm biệt tàn nhang, xua tan vết nám

KEM SẮC NGỌC KHANG BÍ QUYẾT DƯỠNG DA
ĐƯỢC HOA HẬU VÀ CHUYÊN GIA KHUYÊN DÙNG

- Kem Sắc Ngọc Khang là sản phẩm chăm sóc chuyên biệt dành cho da nám, sạm, tàn nhang được bào chế từ các thành phần: Chiết xuất hoa Anh đào và hoa Súng, dầu Macadamia, dầu dừa phân đoạn, vitamin C, chất dưỡng ẩm… có công dụng:
- Làm mờ vết nám, sạm và tàn nhang, giúp da đều màu, trắng mịn tự nhiên.
- Hạn chế sự tác động của tia UV, dưỡng ẩm, làm mềm da.
- Giảm lão hóa, trả lại sức sống cho làn da khô, nhăn, duy trì làn da trẻ đẹp.
Sản phẩm sẽ phát huy tác dụng tốt nhất khi kết hợp cùng Viên uống Sắc Ngọc Khang nhờ chiến thuật “nội công, ngoại kích”.
Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ 1900 6033 hoặc truy cập vào website: www.sacngockhang.com
Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty CP Dược phẩm Hoa Thiên Phú
Đ/c: Số 10 Nguyễn Cửu Đàm, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TPHCM

GPQC: 087/14/QCMP-BD

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.