Tài sản dưới nước

Tài sản dưới nước
TP - Thể thao VN đón nhận một tin cực vui khi Nguyễn Thị Ánh Viên đã chính thức giành vé chính thức tới Olympic London 2012 sau khi vượt qua chuẩn B ở giải USA Swimming Grand Prix Series Indianapolis tại nội dung 200m bơi ngửa.

> Kình ngư Ánh Viên, Quý Phước sẽ du học Mỹ

Chuẩn B Olympic là 2’17’’42, nhưng thành tích mà Ánh Viên đạt được trên đường bơi ở giải này là 2’15”15.

Không cần nói cũng biết bơi lội VN nói riêng và thể thao VN nói chung hân hoan như thế nào, bởi thành tích chuẩn B của Hoàng Quý Phước vẫn chưa chính thức được thừa nhận, nên Ánh Viên có thể xem là VĐV bơi lội đầu tiên trong lịch sử thể thao VN giành vé tới Olympic bằng cửa chính.

Thành tích của Ánh Viên đã góp phần xua tan bầu không khí u ám bao quanh ĐT bơi lội VN suốt mấy tuần vừa qua, khi giữa kình ngư Hoàng Quý Phước với HLV riêng là Nguyễn Tấn Quảng không có tiếng nói chung với HLV trưởng ĐT bơi lội VN Đặng Anh Tuấn trong thời gian đội đang tập huấn tại Mỹ, khiến Hiệp hội thể thao dưới nước phải gấp rút cử Tổng thư ký Đinh Việt Hùng sang Mỹ để giải quyết.

Nếu Hiệp hội thể thao dưới nước giải quyết được vấn đề của Quý Phước để kình ngư này sớm trở lại là chính mình và cải thiện được thành tích như Ánh Viên thì bơi lội VN sẽ có rất nhiều hy vọng vào khả năng giành thêm vé tham dự Olympic bằng cửa chính.

Ánh Viên và Quý Phước đều còn rất trẻ và là tương lai của thể thao VN, nên chúng ta phải biết trân trọng và gìn giữ những tài sản quý giá này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.