Tai nạn xe bus ở Ấn Độ, 9 trẻ em thiệt mạng

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc
TPO- Chín học sinh thiệt mạng và 20 người khác bị thương khi một chiếc xe bus trường học đâm vào một xe tải ở miền bắc Ấn Độ, cảnh sát nước này cho hay.

> Ấn Độ: Xe buýt lao xuống kênh, 21 người thiệt mạng

Cảnh sát Vishnu Khatri cho biết, vụ tại nạn xảy ra sáng thứ ba, 30/7. Chiếc xe chở theo 30 học sinh đâm vào một xe tải ở Hanumangarh, bang Rajasthan, cách thủ đô New Delhi 350km về phía tây bắc.

Ít nhất 7 học sinh tử vong tại chỗ, 2 em khác chết trong bệnh viện gần đó, ông Khatri nói.

Hai lái xe bus và xe tải đã bỏ chạy khỏi hiện trường, cảnh sát đang truy bắt hai người này.

Dân địa phương cho hay, khi xảy ra tai nạn, lái xe bus cố gắng tránh một xe khác, nhưng không may lại đâm vào xe tải đang đi ngược chiều.

Số người chết vì tai nạn giao thông đường bộ ở Ấn Độ hàng năm cao nhất thế giới (110.000 người), theo Tổ chức Y tế Thế giới.

Hầu hết tai nạn xảy ra do sự bất cẩn của tài xế, đường xá gập ghềnh hoặc do phương tiện giao thông quá cũ kĩ.

Phan Yến
Theo News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.