Sukhoi xuất xưởng tiêm kích Su-35

Sukhoi xuất xưởng tiêm kích Su-35
TPO - Tập đoàn Sukhoi đã chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Nga lô đầu tiên gồm 6 tiêm kích đa năng Su-35. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm tập kết các tiêm kích chưa được thông báo.
Sukhoi xuất xưởng tiêm kích Su-35 ảnh 1

RIA Novosti dẫn thông báo của bộ phận báo chí thuộc tập đoàn Sukhoi, cho biết, Sukhoi đã hoàn thành nghĩa vụ cam kết của mình về thể loại máy bay này trong khuôn khổ các hợp đồng quốc phòng Nhà nước năm 2012.

Sukhoi xuất xưởng tiêm kích Su-35 ảnh 2

Trên thực tế, các văn bản giao nhận 6 chiếc Su-35 đã được các quan chức Bộ Quốc phòng kí kết tại văn phòng nhà sản xuất máy bay Komsomolsk-on-Amur ở khu vực Viễn Đông Nga từ hồi tháng 3, nhưng đến tháng 12, việc chuyển giao mới bắt đầu thực hiện.

Sukhoi xuất xưởng tiêm kích Su-35 ảnh 3

Đại tá Vladimir Drik, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cho biết, các máy bay đã hoàn thành qui trình kiểm tra tại Trung tâm thử nghiệm Akhtubinsky.

Su-35 được trang bị hai động cơ đẩy 117S, là một chiến đấu cơ kết hợp khả năng cơ động cao và khả năng chiến đấu hiệu quả trên không khi xuất hiện nhiều mục tiêu một lúc bằng cách sử dụng hệ thống hai tên lửa điều khiển và tên lửa độc lập.

Kèm theo đó máy bay có tính năng vượt trội với hệ thống quản lý thông tin kỹ thuật số, tích hợp hệ thống thiết bị buồng lái, radar mới (SAR) với độ bao quát rộng và tầm xa lớn, có khả năng phát hiện mục tiêu trên không cũng như theo dõi các mục tiêu yểm trợ.

Su-35 là mẫu máy bay chiến đấu siêu cơ động đa chức năng thế hệ "4++" với các công nghệ thế hệ thứ 5. Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch trang bị 90 chiếc Su-35, và đây sẽ là cốt lõi của hạm đội máy bay chiến đấu Không quân Nga.

Theo Viết
MỚI - NÓNG