Sức sống của Đoàn nằm ở môi trường tập hợp thanh niên

Anh Lê Quốc Phong chúc mừng các tân Ủy viên BCH T.Ư Đoàn khóa XI
Anh Lê Quốc Phong chúc mừng các tân Ủy viên BCH T.Ư Đoàn khóa XI
TP - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đã khẳng định như vậy tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 7, khóa XI diễn ra tại Đồng Nai trong hai ngày 17 và 18/7. Anh Lê Quốc Phong cho rằng, một khi tập hợp được thanh niên vào trong đội hình, tổ chức của Đoàn thì chúng ta có nhiều điều kiện rèn luyện, bồi dưỡng để các bạn trưởng thành về nhận thức, là nguồn tốt để phát triển Đoàn.

Hội nghị đã cho ý kiến thảo luận về nhiều nội dung, chương trình hoạt động trong nửa đầu nhiệm kỳ, phương hướng của nửa nhiệm ký tới. Hội nghị cũng kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XI; kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương khóa VIII.

Bám sát thực tiễn đời sống

Anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn cho biết, đã có 151 ý kiến của các đại biểu góp ý vào các nội dung Ban Thường vụ T.Ư Đoàn trình hội nghị lần này. Theo đó, đa số ý kiến cho rằng dự thảo các nội dung của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn trình Ban Chấp hành T.Ư Đoàn được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, toàn diện và thể hiện sự thống nhất cao.

Cụ thể, như phong trào “Thanh niên tình nguyện”, nhiều đại biểu cho hay, phong trào này đã đóng vai trò chủ đạo, thu hút, thúc đẩy thanh niên tham gia hoạt động Đoàn và lan tỏa trong xã hội. Có ý kiến đề nghị bổ sung, đánh giá rõ hơn kết quả triển khai phong trào trên các đối tượng như thanh niên trên địa bàn dân cư, thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên là y – bác sĩ trẻ… trong tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, bổ sung số liệu đội hình thanh niên xung kích tham gia chống dịch.

Đối với phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, có đại biểu góp ý tổ chức Đoàn còn chuyển biến chậm trong việc ứng dụng công nghệ số. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, việc áp dụng các ý tưởng sáng tạo đã đăng tải trên Cổng Ngân hàng ý tưởng sáng tạo vào thực tiễn chưa nhiều, chất lượng ý tưởng sáng tạo còn thấp.

Tiếp thu ý kiến trên, tuy nhiên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn cho rằng, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên đề xuất các ý tưởng, sáng kiến là quan trọng. T.Ư Đoàn đã phân quyền quản trị, đăng tải ý tưởng, sáng kiến tới Đoàn cấp huyện. Do đó các tỉnh, thành Đoàn trực thuộc cần có trách nhiệm rà soát các sáng kiến trước khi đăng tải.

Trong việc triển khai các chương trình đồng hành cùng thanh niên, đại biểu cho rằng, cần quan tâm hơn tới việc làm cho bộ đội xuất ngũ sau khi trở về địa phương; các giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ và chăm lo cho các đối tượng thanh niên bị giãn việc, mất việc do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, đặc biệt là thanh niên tại các khu chế xuất, khu công nghiệp; quan tâm nhân rộng các mô hình giáo dục kỹ năng của thanh thiếu niên khó khăn, vùng sâu vùng xa… Đối với việc sử dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại trong công tác giáo dục thế hệ trẻ, có ý kiến đề nghị cần đánh giá sâu hơn về việc triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” để lan tỏa hiệu quả tinh thần “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”…

Ghi nhận những ý kiến đóng góp thẳng thắn của đại biểu, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư Đảng đánh giá, đây là tổ chức chính trị xã hội có nguyên tắc tập trung, do vậy tinh thần dân chủ phát huy trí tuệ, tính tập thể phải cao. Ý kiến phải xác đáng, phù hợp với thực tế. Về hoạt động 6 tháng đầu năm 2020, ông Nguyễn Phước Lộc cho rằng rất ấn tượng với ba việc của các cấp bộ đoàn, có quyết định tạo nên nguồn động lực thúc đẩy quá trình phát triển toàn diện của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chủ động vượt khó khăn

Phát biểu tổng kết tại hội nghị, anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho rằng, tổng thể nửa nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI vừa qua, Đoàn các cấp đã làm được nhiều việc, thể hiện được tính chủ động của các cấp bộ Đoàn từ T.Ư đến cơ sở trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội. Trong đó, T.Ư Đoàn đã đề xuất nhiều đề án mới với Chính phủ nhằm tạo cơ chế, điều kiện cho toàn hệ thống Đoàn triển khai công việc của mình; mặt khác, nhiều công việc với khối lượng lớn đã hoàn thành sớm.

“6 tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn đã không chịu bó tay, không ngồi yên một chỗ, đồng thời nhanh chóng thích nghi và điều chỉnh phương thức tiếp cận công việc một cách hiệu quả. Do đó các đầu việc đã không bị ảnh hưởng nhiều. Đổi mới nội dung, phương thức gắn với nhu cầu thực tế thanh niên, với điều kiện thực tiễn của đất nước trở thành yêu cầu cấp thiết, là đòi hỏi tự thân trong tổ chức hoạt động của Đoàn. Và chúng ta đã làm được điều đó!” - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong khẳng định.

Anh Lê Quốc Phong lưu ý, trong giai đoạn tiếp theo, toàn Đoàn cần quan tâm hơn đến các mặt hoạt động: công tác giáo dục cho đoàn viên thanh niên; việc nắm bắt tình hình thanh niên; đột phá vào những vấn đề khó, những vấn đề liên quan để dẫn dắt, định hướng giáo dục cho một bộ phận thanh niên; công tác xây dựng Đoàn, tập hợp thanh niên…“Từ nay đến cuối năm, COVID-19 vẫn là vấn đề toàn Đoàn chúng ta phải quan tâm. Bài học về COVID-19 đặt ra cho Đoàn nhiệm vụ tiếp tục dự báo tình hình và chủ động nhiều kịch bản, phương án hoạt động trong những tình huống phức tạp. Đây là yêu cầu bắt buộc trong thời gian sắp tới dựa trên tình hình mới của thanh niên, điều kiện của đất nước, những điểm nghẽn, điểm vướng mắc, tồn tại, những xu thế phát triển của thời đại… Những điều này đòi hỏi Đoàn cần vận dụng một cách mạnh mẽ, quyết liệt hơn để mang lại những giá trị mới, giá trị cao cho hoạt động của Đoàn”, anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Mặt khác, vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong công tác tập hợp thanh niên phải thực hiện ngày một rõ nét hơn. Hiện nay, nhiều vấn đề đặt ra trong tình hình thực tiễn và do đó thanh niên có rất nhiều lựa chọn trong nhu cầu và phát triển của mình, kèm theo đó là nhiều sự lôi kéo của nhiều tổ chức khác. Cho nên chúng ta phải thực sự là một tập hợp mạnh, là nơi luôn trong suy nghĩ, lựa chọn của các bạn trẻ; là nơi đáp ứng các đề đạt, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của thanh niên. Theo anh Phong, một khi tập hợp được thanh niên vào trong đội hình, tổ chức của Đoàn thì chúng ta có nhiều điều kiện rèn luyện, bồi dưỡng để các bạn trưởng thành về nhận thức, là nguồn tốt để phát triển Đoàn. “Sức sống của Đoàn nằm ở môi trường tập hợp thanh niên, cho nên chúng ta cần thúc đẩy sự phát triển của các tổ chức thanh niên mà Đoàn làm nòng cốt”- Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong khẳng định.

Kiện toàn Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, UBKT T.Ư Đoàn khóa XI

Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn đã thống nhất kiện toàn nhân sự vào Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, UBKT T.Ư Đoàn khóa XI. Theo đó, các anh chị: Nguyễn Thái An, Lê Hải Long, Phan Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Uyên Trang được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa XI. Các anh chị Nguyễn Bá Duân, Nguyễn Đức Cương, Nguyễn Đức Tiến được bầu bổ sung vào Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn khóa XI.

Hội nghị cũng tiến hành bầu bổ sung Hội đồng Đội T.Ư khóa VIII, gồm các anh chị: Nguyễn Hữu Độ, Lê Ngọc Minh Hà, Trần Thu Hà, Lê Hải Long, Lê Văn Lương, Trần Thị Ngọc Nữ, Hoàng Minh Tuấn, Dương Xuân Khiêm, Lý Duy Xuân.

Đồng thời, kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư khóa VIII, gồm hai đồng chí: Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Lê Hải Long - Phó trưởng ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn.

Sức sống của Đoàn nằm ở môi trường tập hợp thanh niên ảnh 1

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân gặp khó trong dịch COVID-19

MỚI - NÓNG