Sức khỏe 7 bệnh nhân cấp cứu trong vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận ra sao?

Sức khỏe 7 bệnh nhân cấp cứu trong vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận ra sao?
TPO - Trong số 7 nạn nhân bị thương của vụ tai nạn, 3 trường hợp đã được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM), 3 ca đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, 1 ca còn lại nhẹ nằm ở phòng khám Tân Minh. Tất cả đều được tiên lượng nặng.

Rạng sáng 21/7, trên Quốc lộ 1 đoạn qua thôn 2, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc làm 8 người chết, 7 người khác bị thương.

Vào thời điểm trên, xe tải 79N-0315 do tài xế Phan Thanh Tùng (SN 1991, trú phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển chạy theo hướng Đồng Nai đi Phan Thiết.

Khi chạy đến đoạn đường nói trên, xe tải này đã đối đầu trực diện với xe khách 16 chỗ ngồi (trên xe có 14 người, gồm 1 lái xe và 13 khách) do tài xế Lê Thanh Trúc (SN 1972, ngụ xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận điều khiển) chạy hướng ngược lại.

Trong số 7 nạn nhân bị thương của vụ tai nạn, 3 trường hợp đã được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM), 3 ca đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, 1 ca còn lại nhẹ nên nằm ở phòng khám Tân Minh.

Sức khỏe 7 bệnh nhân cấp cứu trong vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận ra sao? ảnh 1 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết tất cả 3 ca đang được điều trị tại bệnh viện có tiên lượng nặng, vẫn chưa nói trước được điều gì, bệnh viện đang tích cực theo dõi.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận tiếp nhận 5 trường hợp thì có 2 trường hợp tử vong (1 ngoại viện, 1 trong viện). 3 trường hợp còn lại tiên lượng nặng, 1 ca nằm ở Hậu phẫu, 1 ca nằm ở Ngoại tổng quát, ca còn lại nằm Thần kinh Lồng ngực.

“Trong 3 ca thì mới phẫu thuật 1 ca, 2 ca đang theo dõi, chưa có chỉ định mổ”, ông Thành nói.

Ngay sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Km 1767 quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Tân Đức, huyện Hàm Tân làm 8 người chết và 7 người bị thương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai đã trực tiếp đến thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ (2 triệu đồng) cho 3 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh chăm lo chu đáo cho các nạn nhân. Đồng thời nhắn nhủ các nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau, yên tâm điều trị để nhanh chóng hồi phục.

Nhân dịp này, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận đã hỗ trợ mỗi nạn nhân bị tử vong 5 triệu đồng, bị thương 2 triệu đồng.

            

Danh sách nạn nhân tử vong:

1. Huỳnh Ngọc Bích, (23 tuổi) Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

2. Phạm Thị Lệ Thanh (49 tuổi) Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

3. Lê Thanh Trúc (48 tuổi) Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

4. Nguyễn Thị Mỹ Tiên (34 tuổi) Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

5. Dương Ngọc Quỳnh (nữ, ngụ quận 8, TP.HCM).

6. Nạn nhân nữ chưa rõ nhân thân.

7. Lê Khắc Tùng (14 tuổi), tử vong trong viện do chấn thương sọ não, quê ở Phan Thiết, Bình Thuận.

8. Phạm Thị Lệ Mai (49 tuổi), tử vong ngoại viện, quê Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

Danh sách nạn nhân bị thương:

1. Nguyễn Đức Huy (7 tuổi) ngụ quận 9, TPHCM chuyển bệnh viện 175.

2. Võ Thị Thu Thủy (32 tuổi) ngụ quận 9, TPHCM chuyển bệnh viện 175.

3. Nguyễn Hoàng Phương Gia (11 tuổi) ngụ quận 9, TPHCM chuyển bệnh viện 175. 

4. Phan Thanh Tùng (29 tuổi, tài xế xe tải), Cam Ranh, Khánh Hòa đang điều trị ở phòng khám Tân Minh.

5. Lê Khắc Phụ (35 tuổi), Hàm Thuận Bắc đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

6. Phạm Thị Lệ Thủy (47 tuổi) ngụ Hàm Thuận Bắc đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

7. Nguyễn Thanh Tiệp (31 tuổi, tài xế xe khách), Lâm Đồng đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.