Stella Mega City: sức hút trung tâm mới của đô thị Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
Với quy hoạch trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại dịch vụ, giáo dục và khoa học kỹ thuật của vùng ĐBSCL, thành phố Cần Thơ đang trở thành điểm nóng đầu tư bất động sản với nhiều dự án lớn. Nổi bật là đại đô thị Stella Mega City của KITA Group làm chủ đầu tư.
Stella Mega City: sức hút trung tâm mới của đô thị Cần Thơ ảnh 1

Phối cảnh một góc đại lộ Ánh Sáng rực rỡ về đêm như một biểu tượng mới của thành phố Cần Thơ.

Cần Thơ vào tầm ngắm nhà đầu tư

Từ năm 2020, hàng loạt dự án phát triển hạ tầng lớn đã mở ra cơ hội chưa từng có cho thị trường bất động sản Cần Thơ tăng trưởng. Tiêu biểu như cao tốc TPHCM – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ, cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, cầu Mỹ Thuận 2, cầu Quang Trung… Đặc biệt, không chỉ người dân Cần Thơ mà cả ĐBSCL đang rất vui mừng khi tuyến đường sắt cao tốc trị giá 10 tỷ USD kết nối với TPHCM đã được thống nhất kế hoạch đầu tư.

Nhiều tập đoàn lớn đang dồn sự chú ý về Cần Thơ khi thành phố đề ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại dịch vụ, giáo dục và khoa học kỹ thuật của vùng ĐBSCL. Đây là giai đoạn mà Cần Thơ vừa tăng tốc đầu tư hệ thống hạ tầng, hoàn chỉnh quy hoạch phát triển đô thị xứng tầm vừa đón nhận nhiều dự án trọng điểm quốc gia để phát huy hết tiềm năng của vùng ĐBSCL.

Song song đó, Cần Thơ cũng trải thảm đỏ kêu gọi doanh nghiệp đầu tư và thu hút lực lượng chuyên gia, lao động trình độ cao đến làm việc, sinh sống. Trong đó, những tập đoàn lớn như Vingroup, SunGroup, Novaland, KITA Group, Nam Long, Đất Xanh, T&T Group…đều đang triển khai các dự án đô thị quy mô lớn, được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo đô thị Cần Thơ trong tương lai.

Stella Mega City: sức hút trung tâm mới của đô thị Cần Thơ ảnh 2

Không gian giải trí, ẩm thực đẳng cấp cho cư dân và du khách trải nghiệm khi đến Stella Mega City.

Theo các chuyên gia, nếu trước đây các dự án bất động sản tại Cần Thơ còn ít chú trọng phát triển hệ thống tiện ích thì hiện nay các khu đô thị lớn đã được đầu tư công nghệ quản lý - vận hành thông minh, tiện ích đa dạng, quan tâm bảo vệ cảnh quan môi trường nhiều hơn. Các dự án cũng chú trọng đa dạng hóa sản phẩm, từ đất nền, shophouse, biệt thự và cả căn hộ để đáp ứng đầy đủ nhu cầu nhà ở của người dân. Đây là bước đi tất yếu khi thị trường bất động sản phát triển lên tầm mức mới và mức sống của người dân Cần Thơ ngày càng cao.

Lợi thế kép của Stella Mega City

Một dự án điển hình tại Cần Thơ đang thu hút nhiều khách hàng quan tâm là khu đô thị Ngôi sao Stella Mega City có quy mô lên đến 150 ha tọa lạc ngay trung tâm phường Bình Thủy, quận Bình Thủy. Dự án được giới kinh doanh bất động sản nhận định tích hợp lợi thế kép hiếm có dành cho các khách hàng muốn an cư hoặc đầu tư bất động sản tại Cần Thơ.

Theo quy hoạch chung đến năm 2030, khu vực này sẽ trở thành trung tâm của thành phố Cần Thơ nên KITA Group đã quy hoạch rất hiện đại và tích hợp cho Stella Mega City hệ thống tiện ích phong phú xứng tầm an cư và là điểm đến kinh doanh, giao thương, vui chơi giải trí lý tưởng cho người dân. Có thể kể đến như khu phức hợp thể thao; khu phức hợp khách sạn 5 sao – văn phòng; trung tâm thương mại; quảng trường đi bộ và tổ chức sự kiện; đại lộ Ánh Sáng, sân tập golf diện tích 25.000m2 với club house 1.500m2; trường học; siêu thị; trung tâm y tế; hồ sinh thái cảnh quan 7.000m2, đền Hùng đầu tiên tại ĐBSCL và 4 công viên phong cách Nhật Bản…Từng hạng mục này đều được thiết kế mang tính nghệ thuật hoành tráng, nổi bật, đủ sức trở thành điểm “check in” sang chảnh thu hút giới trẻ và du khách đến Tây Đô.

Stella Mega City: sức hút trung tâm mới của đô thị Cần Thơ ảnh 3

Các shophouse thiết kế tinh tế, đầy sáng tạo của khu đô thị Stella Mega City.

Đặc biệt, bên cạnh việc đã hoàn chỉnh pháp lý, hệ thống hạ tầng đã hoàn thiện và trao sổ đỏ giai đoạn 1 cho khách hàng, Stella Mega City còn có tiến độ xây dựng rất nhanh. Nhiều dãy nhà phố vườn, shophouse, villa sang trọng đã xây dựng hoàn thiện đón cư dân về sinh sống. Nhịp sống phồn hoa sôi động đang dần hình thành ngay trung tâm thành phố giúp Stella Mega City trở thành điểm nhấn thu hút khách.

Theo thông tin từ KITA Group, hiện nay Stella Mega City đang mở bán phân khu The Ambi - phân khu sôi động và được xem là biểu tượng của dự án với thiết kế kết hợp nghệ thuật ánh sáng và tạo hình. Trong đó, ấn tượng nhất là đại lộ Ánh Sáng, thiên đường thương mại, giải trí, ẩm thực mới của cả thành phố Cần Thơ. Chính vì vậy, các chủ nhân sở hữu nhà tại đây có thể nhanh chóng đưa vào khai thác kinh doanh với lượng khách hàng rất đông đảo. Giá trị bất động sản cũng theo đó gia tăng theo thời gian, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư. Đặc biệt hơn, số lượng sản phẩm của phân khu The Ambi rất giới hạn trong khi nhu cầu rất lớn nên các khách hàng nhanh tay sở hữu sẽ dễ đạt tỷ suất lợi nhuận tốt nhất.

Quý khách hàng quan tâm dự án Stella Mega City, vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần BĐS Nhà Phương Nam Việt Nam (Southern Homes Việt Nam )

Hotline : 0907014999

Website: www.southernhomes.vn

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.