Song Hye Kyo đắt show, Song Joong Ki bị ‘thất sủng’ hậu ly hôn

TPO - Sau khi ly hôn, Song Hye Kyo liên tục nhận được các hợp đồng quảng cáo, trong khi chồng cũ kém tuổi của cô dường như bị các nhãn hàng “ngó lơ”.

Theo Sina, Song Joong Ki và Song Hye Kyo từng là một trong những cặp đôi “phim giả tình thật” được ủng hộ nhất showbiz Hàn. Cặp đôi kết hôn sau khi hợp tác trong bom tấn truyền hình “Hậu duệ Mặt trời” (2017).

Tuy nhiên, vào thứ Hai tuần trước (23/7), Song – Song chính thức ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi 20 tháng.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định, việc ly hôn ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của đôi vợ chồng cũ. Tuy nhiên, so với Song Hye Kyo, Song Joong Ki có thể bị tác động lớn hơn.

Lý giải về vấn đề này, truyền thông cho biết, ngôi sao “Trái tim mùa thu” đã ra mắt hơn 20 năm và xây dựng được chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí K-biz. Danh tiếng của cô khó bị lung lay bởi chuyện đời tư. Cô đã làm phát ngôn viên cho các thương hiệu mỹ phẩm, đồ gia dụng, giày dép… Và sau ly hôn, các hoạt động quay quảng cáo vẫn không bị gián đoạn, giá trị thương mại không ngừng tăng.

Mới đây, Song Hye Kyo lại có hợp đồng quảng cáo mới. Hình ảnh rò rỉ trên mạng cho thấy, mỹ nhân sinh năm 1981 xuất hiện rạng rỡ với hình tượng thuần khiết, dịu dàng.

Song Hye Kyo đắt show, Song Joong Ki bị ‘thất sủng’ hậu ly hôn ảnh 1 Song Hye Kyo đẹp dịu dàng trong quảng cáo mới.

Ngược lại, hợp đồng quảng cáo của Song Joong Ki lại giảm đi rất nhiều hậu ly hôn. Nam diễn viên sinh năm 1985 chủ yếu làm gương mặt đại diện cho các thương hiệu trong nước, nhưng cuộc hôn nhân thất bại đã làm hỏng hình ảnh mà anh cố gắng xây dựng hơn 10 năm qua. Hiện tại, Song Joong Ki chuyên tâm vào các dự án phim mới.

Được biết, Song Joong Ki bước chân vào làng giải trí vào năm 2007 với một vai diễn vô danh. Đến năm 2010, anh mới nhận được sự chú ý bộ phim truyền hình cổ trang Sungkyunkwan Scandal (2010) và chương trình giải trí Running Man. Năm 2012, anh mới gây được tiếng vang nhờ vai chính đầu tiên trong sự nghiệp với "Nice Guy".

Song Hye Kyo đắt show, Song Joong Ki bị ‘thất sủng’ hậu ly hôn ảnh 2 Song Joong Ki lại mất nhiều hợp đồng quảng cáo.
Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).