Sôi động khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiệp phát biểu.
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiệp phát biểu.
TPO - Tối 02/11, tại Quảng trưởng Bạch Đằng (TP Sóc Trăng), Tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng lần thứ III khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2017 với chủ đề “Phát huy bản sắc văn hóa, hội nhập và phát triển”.

Tại lễ khai mạc, ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã nêu bật những tiềm năng, những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội mà tỉnh Sóc Trăng đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời nêu lên nét đặc sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer trong lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo.

Sôi động khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo ảnh 1

Lễ hội sẽ gồm hoạt động như hội thao dân tộc, lễ cúng trăng, hội thả đèn nước, phục dựng ghe Cà Hâu, lễ hội đường phố, ca múa nhạc tổng hợp và biểu diễn nghệ thuật sân khấu dù kê. Điểm nhấn là nội dung đua ghe ngo được diễn ra trong ngày 2, 3/11/2017.

Tối ngày 03/11, Lễ hội sẽ chính thức bế mạc tại khán đài đua ghe ngo, thuộc phường 8- TP Sóc Trăng.

MỚI - NÓNG