Sốc với trò chơi hành quyết của trẻ em IS

Một cảnh trong đoạn clip cho thấy 4 em nhỏ quỳ gối, tay để sau lưng như những tù nhân
Một cảnh trong đoạn clip cho thấy 4 em nhỏ quỳ gối, tay để sau lưng như những tù nhân
TPO - Theo Dailymail hôm 16/2, một đoạn video ghi lại cảnh 4 em nhỏ sống dưới chế độ cai trị của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) quỳ gối, hai tay nắm sau lưng bị một khẩu súng đồ chơi nhắm bắn vào đầu đang gây xôn xao dư luận quốc tế.

Theo đoạn clip, một người đóng vai đao phủ giấu mặt lên tiếng cáo buộc 4 em nhỏ đang quỳ là những người bỏ đạo và “lợn” đồng thời nói các em sẽ bị hành quyết bởi “người anh hùng của IS”. Sau đó, đao phủ chĩa súng vào đầu từng em và giả vờ bắn. Các em lần lượt ngã gục xuống và cười khúc khích thích thú.

Sốc với trò chơi hành quyết của trẻ em IS ảnh 1

Theo Dailymail, đoạn video được nhóm kháng chiến RBSS ở Raqqa, Syria và hãng tin Ahul Bayt của Iran đăng tải từ năm 2014 nhưng mới đây mới bắt đầu lan truyền chóng mặt trên mạng.

Sốc với trò chơi hành quyết của trẻ em IS ảnh 2

Các em giả vờ ngã xuống, cười thích thú khi chơi trò chơi hành quyết

Đoạn video cho thấy cách IS tẩy não trẻ em và bình thường hóa bạo lực kinh tởm của chúng.

Năm ngoái, một video dài 30 giây cho thấy một em bé cắt đầu gấu bông trước lá cờ đen của IS cũng khiến thế giới phải sửng sốt. 

Em bé mặc quần áo màu đen, đội mũ màu be dùng dao cứa cổ gấu bông. Sau khi đầu gấu bông rơi ra, cậu bé giơ giao lên vui sướng như vừa lập được chiến công.

Sốc với trò chơi hành quyết của trẻ em IS ảnh 3

Em bé cầm dao cắt cổ gấu bông

Các nhà hoạt động Syria cho biết, trẻ em thường được IS tuyển dụng, đào tạo và đẩy ra tiền tuyến làm nhiệm vụ đánh bom tự sát.

IS cũng thường xuyên tuyên truyền tuyển quân nhằm đến đối tượng trẻ em, các trường học dưới chế độ IS giảng dạy chương trình cực đoan khiến nhiều phụ huynh không cho con đi học.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.