Sinh viên kêu F0 nhiều, tắm nước lạnh, trường đại học nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trên diễn đàn mạng xã hội nhiều sinh viên trường Đại học Kinh tế quốc dân đang học quốc phòng đã phản ánh về việc F0 nhiều, các em phải tắm nước lạnh khi trời dưới 10 độ.

Theo chia sẻ của sinh viên, nơi em học quốc phòng an ninh (QPAN) có nhiều bạn phải cách ly do là F0, F1.

Sinh viên kêu F0 nhiều, tắm nước lạnh, trường đại học nói gì? ảnh 1

Sinh viên đang là F0 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện bài tập ngoài trời trong điều kiện giãn cách tại trung tâm QPAN. Ảnh AT

"Ngày 18/2, mỗi bữa bếp ăn phải chuẩn bị suất ăn cách ly cho hơn 100 bạn, tổng cộng cả 100 bạn cho cả F0, F1 thì mọi người có thể tưởng tượng quy mô dịch như thế nào. Tòa nhà C22 và C16 thì số lượng F0, F1 chiếm phần lớn", một sinh viên cho biết.

Không những thế, sinh viên cũng phàn nàn về điều kiện ăn ở sinh hoạt như thiếu nước nóng, phải tắm nước lạnh trong khi thời tiết đang trong thời gian lạnh nhất kể từ đầu mùa đông năm 2021.

Sáng nay, trao đổi với phóng viên, GS.TS. Trần Thị Vân Hoa, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ đã nhận được một số phản ánh trên mạng xã hội về tình hình học QPAN của sinh viên như nguy cơ lây nhiễm, điều kiện cơ sở vật chất chưa đảm bảo trong sinh hoạt tại khu cách ly thời gian gần đây.

Theo GS Trần Thị Vân Hoa, để chuẩn bị cho kỳ học QPAN thường niên, nhà trường đã phối hợp với các trung tâm giáo dục QPAN, chuẩn bị các phương án học tập cho sinh viên trong điều kiện bình thường mới.

Gần 4.500 sinh viên được gửi tới học tập trung tại 3 trung tâm: Trung tâm giáo dục QPAN của trường đại học Công nghiệp tại Hà Nam, Trung tâm giáo dục QPAN của trường Đại học Hùng Vương ở Thành phố Việt Trì, và trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Các sinh viên trước khi lên xe để học tập trung tại các trung tâm QPAN phải đủ 2 điều kiện là đã tiêm 2 mũi và có giấy chứng nhận test âm tính đúng quy định.

Để hỗ trợ sinh viên, khác với mọi năm, năm nay nhà trường đã tổ chức việc đưa sinh viên đến các trung tâm QPAN. Các thầy cô hướng dẫn các em, kịp thời nắm bắt tâm tư của sinh viên trước, trong và ngay cả khi đi học QPAN trở về trường.

Khi sinh viên mắc COVID-19, các thầy cô mua thuốc, mua nước xịt khuẩn gửi lên.

Sinh viên được bảo lưu học phần nếu về nhà cách ly

Theo GS Vân Hoa, sinh viên mắc COVID-19 là điều không mong muốn, nhưng trong điều kiện hiện nay, khi mà mỗi ngày số ca F0 trong tất cả các tỉnh thành đều tăng lên rất nhanh nên việc sinh viên đi học tập trung cũng khó tránh khỏi nhiều em bị F0.

Tuy nhiên, ngay khi phát hiện các ca F0, tất cả các trung tâm đã tiến hành sàng lọc và thực hiện cách ly F0, F1, sắp xếp chỗ cách ly cho các em.

GS Vân Hoa cho rằng điều kiện vật chất tại khu cách ly cũng như mọi khu cách ly F1 và khu thu dung F0 khác của thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác, chắc chắn không thể như ở nhà của sinh viên.

Vì thế, có sinh viên nhà có điều kiện đã phàn nàn về điều kiện khu cách ly là điều khó tránh khỏi. Chính vì vậy, các trung tâm đã liên hệ với gia đình về những trường hợp F0. Theo đó, gia đình có thể đón F0 về nhà chăm sóc hoặc nếu sinh viên đồng ý tiếp tục cách ly tại trung tâm, các thầy cô vẫn tạo điều kiện giảng dạy để hoàn thành khóa học.

Do sinh viên đã được tiêm 2 mũi nên hầu hết các ca F0 đều không có dấu hiệu hoặc có triệu chứng nhẹ nên vẫn có thể tiếp tục học tập trực tuyến và các bài thực hành trong điều kiện giãn cách.

Sinh viên nào về với gia đình sẽ được bảo lưu các học phần đã học.

Bên cạnh đó, GS Trần Thị Vân Hoa cho hay do thời tiết rét đậm, rét hại, khó có thể đảm bảo tất cả các phòng có nước nóng một cách nhanh và tiện dụng như ở các gia đình có điều kiện, nên một số sinh viên gặp khó khăn khi cần tắm nước nóng. Các thầy cô ở trung tâm đã khắc phục bằng cách hỗ trợ đun nước nóng cho các em.

Nhà trường cũng lập nhóm F0 gồm các bạn sinh viên F0, các thầy cô của trường Đại học Kinh tế Quốc dân và các thầy cô của các trung tâm để kịp thời hỗ trợ các bạn 24/24 giờ.

GS Trần Thị Vân Hoa thông tin thêm, ngày 21/2, nhà trường đã thành lập 3 đoàn công tác do 3 lãnh đạo trường làm trưởng đoàn đi kiểm tra và đánh giá tình hình học tập của sinh viên tại các Trung tâm cũng như thống nhất phương án đón nhận F0 sinh viên trở về trường ngay sau khi kết thúc chương trình học. Theo đó, các sinh viên F0 sẽ được các trung tâm chở về trường, nếu gia đình các em không có phương án đón về chăm sóc đều được nhà trường sắp xếp cách ly tại khu cách ly F0 sinh viên trong ký túc xá của nhà trường.

Ngoài hỗ trợ về thuốc và sắp xếp nơi cách ly, nhà trường hỗ trợ tất cả các sinh viên F0 mỗi em 1 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.