Sinh viên Duy Tân đạt giải cao tại Olympic Hóa học toàn quốc 2018

Sinh viên DTU đoạt giải cao tại Kỳ thi Olympic Hóa học Sinh viên toàn quốc lầnt hứ X
Sinh viên DTU đoạt giải cao tại Kỳ thi Olympic Hóa học Sinh viên toàn quốc lầnt hứ X
Mới đang là sinh viên năm Nhất nhưng cả 5 bạn sinh viên Đại học (ĐH) Duy Tân lần đầu tiên tham gia vào Kỳ thi Olympic Hóa học Sinh viên toàn quốc đều “rinh” về các giải thưởng lớn với 4 giải Nhì và 1 giải Ba.

Cứ 2 năm một lần, Kỳ thi Olympic Hóa học Sinh viên toàn quốc lại được tổ chức đem đến cho các bạn sinh viên trong cả nước cơ hội được thể hiện năng lực học tập và nghiên cứu đối với môn học này. Olympic Hóa học Sinh viên toàn quốc là sáng kiến của Hội Hóa học Việt Nam, nhằm động viên phong trào học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên và góp phần nâng cao, đổi mới phương pháp giảng dạy Hóa học tại các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.

Cuộc thi được tổ chức với sự phối hợp của Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Hội Sinh viên Việt Nam và một số đơn vị khác. Năm nay, Kỳ thi Olympic Hóa học Sinh viên toàn quốc lần thứ X đã diễn ra từ ngày 13 - 18/4/2018 tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội, thu hút sự tham gia đông đảo của 266 thí sinh và 98 giảng viên đến từ 41 trường đại học lớn trên cả nước. Đây cũng là một trong những hoạt động bổ ích (1) giúp thúc đẩy tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên, (2) tạo ra một sân chơi bổ ích cho sinh viên đam mê ngành Hóa học, (3) đồng thời, là dịp để các trường phát hiện, ươm mầm và phát triển những tài năng tương lai trong lĩnh vực Hóa học cho đất nước.

Sau khi nhận được thông báo phát động Kỳ thi Olympic Hóa học Sinh viên toàn quốc lần thứ X vào tháng 10/2017, ĐH Duy Tân đã tuyển chọn các em sinh viên có năng khiếu để “dùi mài kinh sử” chuẩn bị cho kỳ thi. Sau hơn 5 tháng miệt mài ôn luyện, đội tuyển Olympic Hóa học của ĐH DuyTân gồm 5 em sinh viên năm Nhất đến từ Khoa Y và Khoa Dược đã tham gia dự thi và tất cả đều có giải gồm:

4 giải Nhì của:

o Trần Nguyễn Thuận Hòa (K23YDH3),

o Võ Thanh Nam (K23YDH3),

o Nguyễn Thị Ngọc Huyền (K23YDK1),

o Nguyễn Thanh Minh (K23YDK1),và

1 giải Ba của: Mai Nữ Lệ Hằng (K23YDH5).

Là “người đưa đò” dẫn dắt các em sinh viên từ lúc ôn luyện đến khi đi thi, ThS. Phan Thị Việt Hà - Trưởng Bộ môn Hóa, ĐH Duy Tân cho biết: “Ban đầu, tôi cũng khá lo lắng các em sinh viên trong đội tuyển chỉ mới học năm Nhất, vừa bước vào ngưỡng cửa đại học chưa kinh nghiệm trong bất kỳ một kỳ tranh tài quy nào. Tuy nhiên, các em đã quyết tâm rất cao đã nỗ lực hết mình, thậm chí ngay trong ngày thi, các em đã dậy từ    lúc 4h30 sáng để ôn lại bài lần cuối. Những giải thưởng các em đạt được không chỉ thành tích của riêng sinh viên Duy Tân còn sự khẳng định uy tín chất lượng của ĐH Duy Tân trong việc đào tạo khối ngành Khoa học Sức khỏe.

Đoạt giải Nhì kỳ thi, sinh viên Trần Nguyễn Thuận Hòa - Lớp K23YDH3 chia sẻ: “Đây kỳ thi đầu tiên khi mới bước vào giảng đường đại học nhưng chúng em thực sự khá tự tin bởi tinh thần học tập của cả nhóm luôn rất tốt cũng như các thầy Duy Tân thực sự tận tình chia sẻ kiến thức hướng dẫn chúng em cách làm bài hiệu quả nhất. Giải thưởng này đối với em thực sự quý giá bởi chính động lực để em nỗ lực hơn nữa trong học tập hào hứng thử sức ở nhiều sân chơi trí tuệ khác.”

Các bạn có thể xem thêm thông tin về đào tạo khối ngành Khoa học Sức khỏe của ĐH Duy Tân tại đây: Khoa Y, Khoa DượcKhoa Điều dưỡng

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.