Siêu nhân bí ẩn... do đột biến

Chúng ta đã được xem phim khoa học viễn tưởng nói về khả năng siêu nhân hay siêu phàm, song thực tế con người còn lập được cả những thành tích “xưa nay hiếm” mà khoa học chưa lý giải được nên người ta nghi ngờ là do đột biến gây ra.

Người đàn ông lấy da tay che miệng

Đó là ông Garry Turner ở Caistor, 41 tuổi, người Anh, được mệnh danh là người cao su bởi sở hữu lớp da đàn hồi giống như cao su, thậm chí có thể kéo căng cả da dưới cằm lên che mặt. Năm 1999, Garry Turner đã chính thức được ghi danh trong Sách Kỷ lục Guinness (GWR) với nội dung người có lớp da chùng nhất thế giới.

Siêu nhân bí ẩn... do đột biến ảnh 1
Theo các chuyên gia GWR, không chỉ có lớp da dưới cằm mà toàn bộ da trên người Garry cũng dẻo như cao su nên dễ dàng kéo căng, riêng da phần ngực có thể kéo căng ra tới gần 16cm. Hiện tượng nói trên hiện đang làm đau đầu giới khoa học, có người cho rằng Garry Turner mắc phải hội chứng rất hiếm gặp có tên Elhers-Danlos, rối loạn các mô liên kết ở mạch máu cũng như lớp da khiến da cơ thể trở nên cực mỏng và độ đàn hồi cao, tuy nhiên đây mới là giả thiết bởi còn nhiều bí ẩn có liên quan đến nay khoa học vẫn chưa tường hết nên kết quả chữa trị còn rất hạn chế.

Người có chiếc đầu quay ngoắt 180 độ

Thông thường chiếc đầu của con người chỉ quay được với góc nhỏ nhưng ông Martin Laurello, người Mỹ gốc Đức, sinh năm 1886, biệt danh là người cú (Human Owl) lại có chiếc đầu xoay góc tới 180 độ như loài cú. Rất nhiều giả thiết được đưa ra nhưng chưa có bằng chứng nào mang tính thuyết phục.

Siêu nhân bí ẩn... do đột biến ảnh 2

Có người cho rằng Martin Laurello mang cấu trúc gen đặc biệt, còn theo y học hiện đại thì lại giả thiết, rất có thể đây là hậu quả của tình trạng đột biến gen nên cơ thể Martin Emmerling có nhiều mô và sụn tại các khủy khớp xương nên mới có khả năng đặc biệt này. Moses Lanham tình cờ có khả năng nói trên sau một lần trượt ngã từ độ cao trên 50 mét. Ngay sau đó xuất hiện khả năng quay ngược hẳn đầu về phía sau mà không hề có cảm giác đau đớn.

Bộ tộc có khả năng sống trên độ cao thiếu ôxy

Tộc người Sherpa ở Nepan là bộ tộc tiến hóa rất đặc biệt, khác với phần lớn các cộng đồng người trên thế giới.

Theo đó, nhờ đột biến gen mà tộc người này có thể sống được trong môi trường độ cao trên 13.000 feet so với mặt biển (khoảng 3.900m), nơi có nồng độ ôxy trong không khí giảm tới 40% so với mặt đất và do sống trong môi trường khắc nghiệt này mà những người bộ tộc Sherpa không bị ốm đau, thậm chí không bị các biến chứng do môi trường thiếu dưỡng khí gây ra.

Bộ tộc người da đỏ có thể chạy trên 200 dặm/ngày

Bộ tộc người da đỏ Tarahumara ở Mehicô là tộc người hiếm thấy trên trái đất. Họ có thể chạy bằng chân trần mỗi ngày tới 200 dặm (320km) vượt qua những vùng đá lởm chởm hoặc những vùng đất khô cằn sỏi đá mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Khả năng chạy việt dã của tộc người Tarahumara quả đáng nể mà người ta tin rằng nó được sinh ra để làm công việc săn bắn thú rừng. Bình thường, những người dân ở bộ tộc này vẫn có thể chạy được với tốc độ 100 dặm (160km) mà vẫn dẻo dai, khỏe mạnh. Ngoài khả năng chạy, những người bộ tộc Tarahumara còn có khả năng đi bộ rất dẻo dai, bởi với họ, đôi chân làm phương tiện giao thông quan trọng nhất, họ tự nhận mình là Raramuri, có nghĩa “người chạy bộ” hoặc “người đi bộ cừ khôi”, giỏi hơn hết thảy những người bộ lạc cổ xưa nhất có trên hành tinh của chúng ta hiện nay.

Khả năng lặn và bắt cá ở độ sâu 20 mét

Những người ngư dân Bajan hay Sama hoặc Samal ở vùng biển Sulu Archipelago, Philippines được ví là cộng đồng người nhái (Aquaman) bởi họ có thể săn bắt cá dưới lòng đại dương mà không cần tới bất kỳ phương tiện lặn nào ngoài những cây giáo hoặc dụng cụ tự chế và kính lặn vành gỗ. Họ có thể lặn vô tư xuống độ sâu tới 20m dưới đáy biển trong thời gian dài tới 5 phút. 

Để có được khả năng này những đứa trẻ Bajan được huấn luyện bơi lội từ khi còn rất nhỏ để tai không bị ảnh hưởng bởi áp lực của nước, tuy nhiên, hầu hết đều bị nặng tai do áp lực nước gây ra do thủng màng nhĩ, thậm chí họ không còn khả năng nghe thấy âm thanh bên ngoài. Với đôi tai không còn nghe được âm thanh, nhưng đổi lại đôi mắt của họ lại rất sáng, độ tinh gấp 2 lần so với người bình thường, điều này giúp họ có thể nhìn mọi vật dưới nước một cách rõ nét. Theo sử sách còn ghi, người Bajau có nguồn gốc lâu đời, theo đạo Hồi, với niềm tin cho rằng biển cả là ngôi nhà chung của họ.

Người phụ nữ có bộ óc máy tính

Bà Shakuntala Devi người Ấn Độ có bộ óc được ví như máy tính, bà có thể giải các bài toán phức tạp trong vòng vài giây và được tôn vinh là thiên tài toán học, người phụ nữ thông minh nhất thế giới. Năm 1977 tại Đại học Southern Methodist ở Dallas, Mỹ, bà khai căn bậc 23 của một số có 201 chữ số chỉ mất 50 giây, nhanh hơn máy tính thời điểm đó là 12 giây. Năm 1982 được sách kỷ lục Guinesss Thế giới ghi danh là người máy tính (Human Computer) nhân hai phép tính với 13 con số chỉ mất 2 giây. Shakuntala Devi sinh ra ở Bangalore ngày 4/11/1929 trong gia đình nghèo, cha bà là người phát hiện ra khả năng thần đồng toán học của con gái khi con gái mới 3 tuổi, từ đây bà trở thành chuyên gia bậc nhất và toán học của thế giới. Bà qua đời tháng 4/2013 ở tuổi 83.

Người đàn ông khỏe nhất trong lịch sử nhân loại

Không kể những người được ghi danh trong sách Guinness thế giới thì ông Louis Cyr (1863 - 1912), người Canada gốc Pháp được tôn vinh là người đàn ông khỏe nhất trong lịch sử nhân loại xưa và nay.

Siêu nhân bí ẩn... do đột biến ảnh 3 Louis Cyr, người đàn ông khỏe nhất trong lịch sử nhân loại

Trong số những kỷ lục Louis Cyr đã lập có kỷ lục dùng một tay nâng được vật nặng tới 215 pound (khoảng 97kg), đeo trên vai một vật nặng tới 2.371 pound (khoảng 107kg), chịu được một lúc 4 con ngựa kéo giang hai tay, giống như hình phạt con người trong thời trung cổ. Kỷ lục này hiện vẫn còn nguyên giá trị vì chưa bị xô đổ.

Theo Nguyễn Nam 
Theo Sức Khỏe & Đời Sống
MỚI - NÓNG