Siêu marathon - Pole to Pole: Viet Nam

Siêu marathon - Pole to Pole: Viet Nam
TP - Hôm qua (6-12), chương trình chạy marathon “Nối liền một dải Việt Nam” - Pole to Pole: Viet Nam, hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia (1973 -2013) đã được tổ chức giới thiệu tại TPHCM.

Ông Patrick Farmer và người bạn đồng hành Mai Nguyễn Đình Huy sẽ chạy bộ kéo dài liên tục 40 ngày từ 9-12 đến 18-1-2013 qua hơn 30 tỉnh thành của Việt Nam từ Quảng Ninh đến vùng đất mũi Cà Mau, xuất phát vào lúc 8 giờ sáng 9-12 tại mũi Sa Vĩ, km số 0 ( Móng Cái, Quảng Ninh).

Chương trình “Nối liền một dải Việt Nam” có mục đích chính là kêu gọi đóng góp gây quỹ từ thiện cho Hội Chữ Thập Đỏ của Australia để thông qua Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tài trợ cho các dự án cải thiện điều kiện nước sạch cho người dân nghèo tại Việt Nam.

Bất kỳ ai muốn chạy đồng hành cùng Patrick Farmer, dù chỉ 10 m, 100 m, 1 km, từng chặng hoặc cả hành trình có thể đăng ký qua địa chỉ poletolevietnam@gmail.com.

Trước khi đến Việt Nam, ông Patrick Farmer, một cựu nghị sĩ, đã hoàn thành chuyến chạy bộ 21.000 km từ Cực Bắc đến Cực Nam của Trái đất trong vòng 10 tháng 13 ngày vì mục đích gây quỹ cung cấp và cải thiện nước sạch cho người nghèo khắp thế giới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.