Siêu hậu vệ Mats Hummels lộ chuyện đàm phán với M.U

Mats Hummels xác nhận từng đàm phán với M.U.
Mats Hummels xác nhận từng đàm phán với M.U.
TPO - Trong chia sẻ mới đây, Mats Hummels bất ngờ thừa nhận, anh từng đàm phán để gia nhập M.U, nhưng rồi quyết định ở lại Dortmund.

Suốt từ thời Sir Alex Ferguson còn dẫn dắt M.U, Mats Hummels đã luôn là cái tên nằm trong nhóm đầu những ngôi sao mà đội chủ sân Old Trafford muốn có. Không ít lần, họ gửi tới những lời đề nghị hấp dẫn, khó có thể từ chối. Thế nhưng rốt cuộc, chẳng có thương vụ chuyển nhượng nào xảy ra cả. Mats Hummels bám trụ ở Dortmund nhiều năm liền trước khi đồng ý trở lại Bayern Munich trong mùa hè vừa qua.

Vậy rốt cục M.U có thực sự quan tâm tới Mats Hummels và đã có vụ đàm phán nào xảy ra hay chưa? Trong chia sẻ mới đây, trung vệ của ĐT Đức bất ngờ xác nhận, anh từng nhận được sự quan tâm từ “Quỷ đỏ”, từng bị thu hút bới những đề nghị từ đại gia nước Anh, đặc biệt là giai đoạn HLV Louis van Gaal làm việc ở Old Trafford. Thế nhưng những lo ngại với môi trường thi đấu ở nước ngoài khiến anh quyết định ở lại.

"Có rất nhiều cuộc đàm phán và vô số cuộc gặp gỡ trong vài năm qua. Tôi nhận được đề nghị từ Anh và một trong 3 đội bóng lớn nhất Tây Ban Nha lúc đó. HLV Van Gaal muốn có tôi, nhưng ông ấy không phải người duy nhất. Thế nhưng, chuyển đến Anh quả khó cho tôi khi sắp bước sang tuổi 28”, Mats Hummels chia sẻ trên tờ Daily Mail.

Trước tình cảnh người đồng đội cũ là Henrikh Mkhitaryan gặp khó khan trong việc hòa nhập với M.U, Mats Hummels đã lên tiếng khuyên HLV Jose Mourinho nên trao cho ngôi sao người Almeria này nhiều cơ hội ra sân hơn bởi bởi đây là cầu thủ vô cùng chất lượng.

"Nếu để cậu ấy có cơ hội thể hiện, bạn sẽ nhận ra cậu ấy chơi hay đến chừng nào. Tôi dám chắc 100% luôn, bởi đó là một trong những đồng đội xuất sắc nhất mà tôi từng có dịp chơi cùng. Khi bạn không thi đấu, bạn không thể tỏa sáng được", trung vệ thuộc biên chế Bayern Munich nói thêm.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.