Siêu cúp Quốc gia: Kỳ phùng địch thủ

Viettel và CLB Hà Nội xứng đáng là kỳ phùng địch thủ ở V-League 2020 ảnh: Anh Tú
Viettel và CLB Hà Nội xứng đáng là kỳ phùng địch thủ ở V-League 2020 ảnh: Anh Tú
TP - HLV Trương Việt Hoàng sẽ không có sự phục vụ của cặp đôi trung vệ Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia - Cúp THACO 2020 của Viettel với CLB Hà Nội. Viettel dù vậy vẫn sở hữu lực lượng đủ mạnh để tạo nên mối đe dọa với đối thủ.

Trận tranh Siêu cúp Quốc gia - Cúp THACO 2020 dự kiến diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy lúc 17h ngày 9/1 tới. BTC sẽ giới hạn số khán giả vào sân, đồng thời thực hiện triệt để các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Viettel dự báo sẽ gặp khó khăn khi vắng 2 trụ cột ở hàng phòng ngự gồm Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng. Quế Ngọc Hải bị chấn thương trong đợt tập trung cùng đội tuyển Việt Nam hồi tháng 12 vừa qua. Bùi Tiến Dũng cũng vướng việc cá nhân. Thông tin từ Viettel cho biết, anh nhiều khả năng sẽ không tham dự trận Siêu cúp Quốc gia.

Đây là tổn thất với Viettel bởi Ngọc Hải và Tiến Dũng là thủ lĩnh hàng phòng ngự. Sự vững chắc của hàng thủ là cơ sở để Viettel tạo nên bất ngờ cực lớn mùa giải trước khi vượt qua chính CLB Hà Nội để đăng quang ngôi vô địch LS V-League 2020.

Ở mùa giải trước, Viettel chỉ để thủng lưới 16 bàn tại V-League, bằng với số bàn thua của CLB Hà Nội và thấp nhất trong 14 đội bóng. Riêng ở giai đoạn 2 LS V-League 2020, Viettel có tới 6 trận không để thủng lưới bàn nào, và chỉ thắng đối thủ với cách biệt tối thiểu 1-0. Chính kết quả này giúp đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng vượt qua được CLB Hà Nội, đội cũng chơi với phong độ cực tốt ở giai đoạn 2. Trận hòa 0-0 với CLB Hà Nội ở vòng 5 giai đoạn 2 mang tính chất quyết định đem lại chức vô địch cho Viettel.

Trong tay HLV Trương Việt Hoàng hiện còn một số cầu thủ có thể đá trung vệ gồm Nhâm Mạnh Dũng, Văn Thiết, Đức Chiến và Luiz Vital. Những cái tên này đều khó lòng tạo được sự yên tâm như Quế Ngọc Hải-Bùi Tiến Dũng. Cả hai cho thấy ảnh hưởng cực lớn đối với tuyến thủ Viettel nhờ cả chuyên môn và kinh nghiệm.

Trên hàng công, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng mất tiền đạo Bruno vào chính tay CLB Hà Nội nhưng kịp đưa về chân sút ghi 12 bàn cho Sài Gòn FC mùa trước, Pedro Paulo. Hy vọng của Viettel có thể đặt vào Trọng Hoàng, Khắc Ngọc hay những cái tên trẻ nhưng cũng không thiếu kinh nghiệm ở V-League như Hoàng Đức hay Trọng Đại. Cả hai đều có sự tiến bộ vượt bậc mùa giải vừa qua. Hoàng Đức dần khẳng định được vị trí ở các ĐTQG, trong khi Trọng Đại bắt đầu lấy lại phong độ vốn có sau một thời gian dài sa sút vì các vấn đề ngoài sân cỏ. Trọng Đại chính là cầu thủ được HLV Trương Việt Hoàng khen ngợi nhiều giai đoạn vừa qua.

Ở chiều ngược lại, CLB Hà Nội có sự trở lại của hai trung vệ Duy Mạnh và Đình Trọng. Tuy nhiên, việc vừa trải qua chấn thương dài ngày khiến cả hai chưa thực sự đạt phong độ tốt nhất. Sự vắng mặt đáng kể nhất của CLB Hà Nội là hậu vệ cánh Văn Hậu do chấn thương. Nhưng trên thực tế, Hà Nội đã quen với việc thiếu Văn Hậu hơn một năm qua. Hàng thủ đội bóng của bầu Hiển hiện đang có nhiều gương mặt triển vọng như Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh.

Thuận lợi của CLB Hà Nội là họ vẫn duy trì hàng tấn công rất mạnh với sự bổ sung của Bruno và Geovane Magno. Cả hai đều trong tốp những chân sút hàng đầu của V-League 2020. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm cũng giữ được bộ khung nội binh cũ rất chất lượng với những cái tên như Quang Hải, Văn Quyết, Thành Lương hay Đỗ Hùng Dũng, Lê Tấn Tài. 

Các con số thống kê về điểm số, kết quả đối đầu và thành tích mùa giải trước đều cho thấy, CLB Hà Nội và Viettel xứng đáng là “kỳ phùng địch thủ”. Trận đấu ngày 9/1 tới trên sân Hàng Đẫy vì vậy hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng.

Siêu cúp Quốc gia: Kỳ phùng địch thủ ảnh 1
Siêu cúp Quốc gia: Kỳ phùng địch thủ ảnh 2
MỚI - NÓNG