Siêu Cup bóng đá Quốc gia trong mắt bình luận viên hàng đầu Việt Nam

Những cuộc đọ sức giữa CLB Hà Nội và Becamex Bình Dương luôn là những trận đấu hấp dẫn, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Ảnh: VSI
Những cuộc đọ sức giữa CLB Hà Nội và Becamex Bình Dương luôn là những trận đấu hấp dẫn, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Ảnh: VSI
TP - BLV Vũ Quang Huy, vẫn được CĐV Việt Nam xem là BLV số 1 Việt Nam, đánh giá cao tầm quan trọng của trận tranh Siêu Cup quốc gia, trận đấu mở màn cho mùa giải mới của bóng đá Việt Nam.  

Kẻ tám lạng, người nửa cân

Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO năm 2018 là trận đấu giữa hai đội Vô địch Quốc gia, CLB bóng đá Hà Nội và đội Vô địch Cúp Quốc gia - CLB Becamex Bình Dương, được tổ chức vào 16h ngày thứ Bảy 16/2/2019 trên sân Hàng Đẫy. BLV Vũ Quang Huy đánh giá, trận đấu hứa hẹn hấp dẫn bởi cuộc đối đầu giữa hai “ông lớn” của bóng đá Việt Nam.

“Về lực lượng, đặt lên bàn cân thì Hà Nội nhỉnh hơn. Đội hình của họ có “dàn sao” vừa gây tiếng vang lớn ở Asian Cup 2019 (UAE) trong màu áo đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. Đó là Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, hay Đức Huy, Hùng Dũng… Chưa kể, họ còn có dàn cầu thủ đầy kinh nghiệm như Thành Lương, Văn Quyết hay các ngoại binh Moses, Omar, Hoàng Vũ Samson. Như tôi biết, năm nay họ chuẩn bị rất nghiêm túc cho trận đấu này. Các cầu thủ vừa đi đá giải hay tập huấn về đều chỉ nghỉ ngơi một, hai hôm rồi lại tập trung luôn”.

Đánh giá Hà Nội cao hơn, nhưng BLV Vũ Quang Huy cho rằng, Bình Dương cũng không dễ “bắt nạt”: “HLV Trần Minh Chiến đã làm rất tốt việc pha trộn giữa sức trẻ và cựu binh. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Tấn Tài, Anh Đức hay thủ môn Tấn Trường đều vẫn có thể toả sáng. Như Anh Đức đã chơi rất hay ở AFF vừa qua. Lớp trẻ Bình Dương đá rất tốt, như Tiến Linh chẳng hạn. Ai cũng biết, cầu thủ này vừa đánh bại Công Phượng trong cuộc đua "vua phá lưới nội” tại V-League mùa giải vừa qua. Theo tôi, ở một trận đấu như thế này, vai trò của các cựu binh như Tấn Tài, Anh Đức, Tấn Trường là rất quan trọng. Việc họ kết hợp với một loạt cầu thủ trẻ sẽ khiến Bình Dương trở thành đối thủ đáng gờm. Các cầu thủ trẻ sẽ có chỗ dựa tinh thần và đá tốt hơn”.
Năm 2016, Bình Dương từng đánh bại Hà Nội ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia tổ chức trên sân Thanh Hoá. Gần nhất ở mùa giải 2018, Bình Dương đã loại Hà Nội trên con đường tiến tới trận chung kết rồi đăng quang ngôi vô địch Cúp Quốc gia. BLV Vũ Quang Huy cho biết, dù bị đánh giá thấp hơn trong những trận đấu đó, đội bóng đất Thủ vẫn vượt qua Hà Nội bằng chiến thuật hợp lý.

Bùi Tiến Dũng “ra mắt” CĐV Hà Nội FC ở trận Siêu cúp?

Thủ môn Bùi Tiến Dũng vừa hoàn tất bản hợp đồng trị giá được cho là 6 tỉ đồng để chuyển sang thi đấu dưới màu áo CLB Hà Nội. Thế nhưng, nhiều người vẫn băn khoăn về cơ hội ra sân thường xuyên dành cho Bùi Tiến Dũng. Trước đây, dưới màu áo CLB Thanh Hoá, Tiến Dũng phải dự bị thường xuyên cho 2 thủ môn khác là Bửu Ngọc cùng Thanh Thắng. Còn giờ đây, ngoài Bùi Tiến Dũng, CLB Hà Nội còn có 3 cái tên khác gồm: Nguyễn Văn Công, Phí Minh Long, Nguyễn Bá Minh Hiếu. Chắc chắn, sự cạnh tranh khốc liệt hơn tại CLB Thanh Hoá, bởi Nguyễn Văn Công đang là thủ môn số một đội bóng thủ đô.

Theo BLV Vũ Quang Huy, việc Hà Nội chiêu mộ Bùi Tiến Dũng nhằm mục tiêu tăng cường thêm chiều sâu lực lượng để chinh chiến trên nhiều đấu trường khác nhau. “Hà Nội năm nay sẽ chiến đấu trên rất nhiều mặt trận. Mục tiêu của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm không chỉ là V-League hay Cúp Quốc gia, mà còn có tham vọng ở AFC Champions League. Bình thường thủ môn Nguyễn Văn Công vẫn bắt rất tốt, nên việc chiêu mộ Bùi Tiến Dũng chỉ là tăng cường thêm chiều sâu lực lượng. Năm 2019 là năm rất bận rộn của Bùi Tiến Dũng khi cầu thủ này tham dự SEA Games, vòng loại U23 châu Á... Hà Nội sẽ là môi trường tốt để Dũng phát triển và toả sáng”.

BLV kỳ cựu của bóng đá Việt Nam cũng cho rằng, không loại trừ khả năng HLV Chu Đình Nghiêm tung Bùi Tiến Dũng ra sân ở trận tranh Siêu Cup. “Có khả năng lắm chứ. Bùi Tiến Dũng đã gia nhập Hà Nội nhưng vẫn chưa có trận đấu ra mắt người hâm mộ bóng đá Thủ đô. Trận khai màn năm mới có thể là cơ hội để Dũng “chào sân” Hàng Đẫy”.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).