Sĩ quan trẻ Việt Nam - Campuchia không ngừng củng cố, tăng cường lòng tin chiến lược

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đó là đề nghị của Đại tá Trần Viết Năng - Trưởng ban Thanh niên Quân đội, tại chương trình hội đàm giữa hai đoàn sĩ quan trẻ Việt Nam và Campuchia, diễn ra chiều 14/9, tại TPHCM. Chương trình nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai Quân đội.

Hội đàm do hai trưởng đoàn là Đại tá Trần Viết Năng - Trưởng ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) và Trung tá Heng ChhayMeng - Phó Trưởng phòng Đào tạo Cục nhân sự (Bộ tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia) đồng chủ trì.

Chương trình còn có sự tham dự của Đại tá Theam Virak - Phó Tùy viên quân sự Campuchia tại TPHCM; đại biểu một số cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đại biểu thanh niên Quân đội hai nước.

Sĩ quan trẻ Việt Nam - Campuchia không ngừng củng cố, tăng cường lòng tin chiến lược ảnh 1
Đại tá Trần Viết Năng - Trưởng ban Thanh niên Quân đội, trao quà tặng đại biểu Quân đội Hoàng gia Campuchia tham dự hội đàm.

Tại hội đàm, Đại tá Trần Viết Năng nhấn mạnh: Nhân dân và Quân đội hai nước luôn dành cho nhau sự ủng hộ to lớn, sự giúp đỡ quý báu trong sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc, vì quyền sống tự do, hạnh phúc và xây dựng đất nước phồn vinh. Đó chính là tài sản vô giá của hai dân tộc mà các thế hệ hôm nay và mai sau luôn nâng niu, gìn giữ, vun đắp và phát triển.

Theo Đại tá Trần Viết Năng, hợp tác quốc phòng hai nước thời gian qua ngày càng được củng cố, phát triển đi vào chiều sâu, tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng quan hệ hai nước. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc, tuổi trẻ Quân đội hai nước đã có những cống hiến, đóng góp to lớn, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sĩ quan trẻ Việt Nam - Campuchia không ngừng củng cố, tăng cường lòng tin chiến lược ảnh 2

Chương trình hội đàm mang chủ đề: Phát huy vai trò sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia trong việc gìn giữ mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Nhân dân và Quân đội hai nước.

“Với quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai Bộ quốc phòng, sĩ quan trẻ Quân đội Việt Nam - Campuchia tiếp tục kế thừa và phát huy, củng cố và tăng cường hơn nữa sự gắn kết bền chặt: Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài; nhằm không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hai nước lên tầm cao mới”, Đại tá Trần Viết Năng khẳng định.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Đại tá Trần Viết Năng đề nghị, sĩ quan trẻ Quân đội hai nước không ngừng củng cố, tăng cường lòng tin chiến lược, coi đây là yếu tố quyết định để tăng cường sự đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn thách thức.

Sĩ quan trẻ Việt Nam - Campuchia không ngừng củng cố, tăng cường lòng tin chiến lược ảnh 3

Đại biểu cán bộ, sĩ quan trẻ hai nước tại buổi hội đàm.

Đồng thời, hai bên tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền cho nhân dân và cán bộ, thanh niên Quân đội hai nước về ý nghĩa, tầm quan trọng mối quan hệ tốt đẹp của hai dân tộc Việt Nam - Campuchia mà các thế hệ tiền bối dày công vun đắp.

Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo hai bên tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ và nhiều lĩnh vực hoạt động khác; tích cực tham gia công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia…

“Tuổi trẻ hai nước nói chung, sĩ quan trẻ trong Quân đội hai nước nói riêng cần tích cực ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương, diễn đàn quốc tế để có tiếng nói chung, đem lại lợi ích cho hai quốc gia, hai dân tộc”, Đại tá Trần Viết Năng đề nghị.

Sĩ quan trẻ Việt Nam - Campuchia không ngừng củng cố, tăng cường lòng tin chiến lược ảnh 4

Các đại biểu tham dự hội đàm.

Sĩ quan trẻ Việt Nam - Campuchia không ngừng củng cố, tăng cường lòng tin chiến lược ảnh 5
MỚI - NÓNG