Showbiz 19/3: Trang phục Linh Rin mặc trong đám cưới với thiếu gia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đám cưới lần 4 của Tùng Dương và vợ kém 12 tuổi, vai diễn mới của Lan Phương, tranh cãi về ca sĩ ảo đầu tiên ở Việt Nam... là những tin tức đáng chú ý ngày 19/3.

Trước thềm hôn lễ, Linh Rin khoe bộ ảnh mặc áo barong - trang phục truyền thống Philippines (quê hương của chú rể Phillip Nguyễn) lên trang cá nhân.

"Từ ngày quen anh mà tới một năm trước mới được biết đồ truyền thống ở đây thật đẹp, thiệt hợp ý em. Nhè nhẹ ánh ngọc trai, màu ngà tôn da, chỉ thêu bằng vàng, nhũ tơ ánh kim, họa tiết tỉ mỉ nền nã… Chàng trai cũng không ngờ cô gái mê đến vậy", hot girl Hà thành chia sẻ.

Showbiz 19/3: Trang phục Linh Rin mặc trong đám cưới với thiếu gia ảnh 1Showbiz 19/3: Trang phục Linh Rin mặc trong đám cưới với thiếu gia ảnh 2

Áo barong thường đường người Philippines sử dụng trong các dịp quan trọng. Thông thường áo có màu trắng, thường kết hợp với chân váy dài. Thiết kế cho nữ làm bằng satin khá cứng cáp, họa tiết có thể in hoặc thêu hình, tuy đơn giản nhưng không kém phần trang nhã, độc đáo.

Về đồ nam, barong giống áo sơ mi dài tay màu trắng, xám, thêu hoa văn ở cổ, không phối kèm cà vạt, các họa tiết đa phần về thiên nhiên như hoa lá, trăng sao… Phần từ hông cho tới đùi chiếc áo xẻ tà, từ cổ xuống bụng đính hàng nút khá thưa.

Đám cưới của người mẫu Linh Rin và doanh nhân Phillip Nguyễn - em chồng Tăng Thanh Hà diễn ra cuối tháng 3. Chia sẻ với Tiền Phong trước đó, Linh Rin cho biết cô đang trong những ngày tháng hồi hộp, háo hức nhất khi chuẩn bị được bước sang hành trình mới với người cô yêu. Dự kiến có 500 khách mời và cô dâu chú rể đã chuẩn bị 200 kg quà tặng.

Đám cưới lần 4 của Tùng Dương và vợ kém 12 tuổi

Ngày 19/3, diễn viên Tùng Dương tổ chức đám cưới lần thứ 4 với Mai Huế - người kém anh 12 tuổi. Lễ cưới được tổ chức ấm cúng, thân mật với sự góp mặt của hai bên gia đình và bạn bè thân thiết tại trung tâm tiệc cưới ở Hà Nội.

Showbiz 19/3: Trang phục Linh Rin mặc trong đám cưới với thiếu gia ảnh 3

Nhiều nghệ sĩ có mặt tại hôn lễ của diễn viên Khi đàn chim trở về như NSND Trung Hiếu, Nhà thiết kế Đức Hùng, NSƯT Đức Khuê, diễn viên Anh Tuấn… Diễn viên Hoa Thúy – vợ cũ Tùng Dương không thể tham dự do gặp vấn đề sức khỏe.

Thiên Nga (25 tuổi) – con gái Hoa Thúy – Tùng Dương chia sẻ với Tiền Phong mẹ cô nhập viện đợt hai, sức khỏe không ổn định, hiện có bệnh về dạ dày, tim và gan. (Đọc chi tiết).

‘Lên đồng’ như Lan Phương

Gia đình mình vui bất thình lình đánh dấu sự trở lại của diễn viên Lan Phương trên sóng giờ vàng. Nữ diễn viên vào vai một trong ba nàng dâu của gia đình ông Toại (NSND Bùi Bài Bình) - bà Cúc (NSND Lan Hương).

Showbiz 19/3: Trang phục Linh Rin mặc trong đám cưới với thiếu gia ảnh 4

Phim mới chỉ lên sóng vài tập đầu nhưng có thể thấy Hà là người luôn ồn ào và gây ra nhiều rắc rối trong gia đình. Cô là mẫu phụ nữ lanh chanh, vô tư nhưng thích can thiệp chuyện người khác, hay trầm trọng vấn đề và không chịu thiệt trong chuyện gì. Thế nhưng, bên trong cô là con người tốt tính, sống tình cảm, nhiệt thành. (Đọc chi tiết).

Harry - Meghan có thể gây hỗn loạn tại lễ đăng cơ

Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã nhận được lời mời tham gia lễ đăng cơ vào ngày 6/5. Cặp vợ chồng vẫn đang cân nhắc có thực hiện chuyến đi từ Mỹ về Anh hay không.

Showbiz 19/3: Trang phục Linh Rin mặc trong đám cưới với thiếu gia ảnh 5

Một nguồn tin thân cận với Hoàng gia Anh tiết lộ với tạp chí OK! Harry và Meghan sẽ phải đối mặt với sự lạnh lùng của gia đình hoàng gia nếu đồng ý tham dự buổi lễ. Tuy nhiên, họ không bận tâm quá nhiều đến điều đó, thay vào đó họ xem trọng việc các con - Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet - có vai trò như thế nào trong ngày ông nội lên ngôi.

Người ta tin rằng Archie và Lilibet không được mời tham dự lễ đăng cơ. Theo nguồn tin, sự vắng mặt của hai đứa trẻ chưa bao giờ là vấn đề gây tranh cãi bởi có thể ảnh hưởng đến sự kiện trọng đại do khó kiểm soát được “sự bồn chồn và cáu kỉnh” điển hình những em bé quá nhỏ tuổi. (Đọc chi tiết).

Tranh cãi về ca sĩ ảo đầu tiên ở Việt Nam

Công nghệ giả lập giọng nói bằng AI (trí thông minh nhân tạo) không còn là điều xa lạ với người Việt. Song, dùng AI để biến giọng nói thành giọng hát thì chưa phổ biến. Gần đây, cư dân mạng xôn xao trước hình ảnh của một ca sĩ ảo tên Ann, phát hành MV đầu tay Làm sao nói thương anh.

Theo đơn vị sáng lập, Ann là sự kết hợp giữa thuật toán AI và các âm thanh thật. Nhờ đó, nữ ca sĩ có chất giọng và âm sắc riêng biệt. Nhưng thực tế cho thấy, kết quả không quá xuất sắc để khiến khán giả phải trầm trồ. (Đọc chi tiết).

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.