Shell muốn cung cấp khí đốt cho Việt Nam

Ông Simon Henry, Giám đốc tài chính tập đoàn Shell Hà Lan, tại buổi họp báo ở Hà Nội Ảnh: Đại Phượng
Ông Simon Henry, Giám đốc tài chính tập đoàn Shell Hà Lan, tại buổi họp báo ở Hà Nội Ảnh: Đại Phượng
TP - Chiều 20-1 tại Hà Nội, trong cuộc gặp gỡ báo chí Việt Nam, ông Simon Henry, Giám đốc tài chính tập đoàn dầu mỏ khí đốt Shell của Hà Lan, nói rằng, ông nhìn thấy cơ hội kinh doanh rất tốt cho Shell trong lĩnh vực cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (NLG) sang Việt Nam.
Ông Simon Henry, Giám đốc tài chính tập đoàn Shell Hà Lan, tại buổi họp báo ở Hà Nội Ảnh: Đại Phượng
Ông Simon Henry, Giám đốc tài chính tập đoàn Shell Hà Lan, tại buổi họp báo ở Hà Nội. Ảnh: Đại Phượng.

Trong chuyến khảo sát thị trường tại Việt Nam, Philippines và Pakistan, ông đã có các cuộc làm việc với đại diện chính phủ và doanh nghiệp dầu khí lớn của Việt Nam. Ông nói rằng, 5 năm tới, Việt Nam sẽ có nhu cầu rất lớn về các sản phẩm từ dầu mỏ, NLG để chạy máy phát điện. Vì vậy, Shell dự tính tăng doanh thu từ thị trường bán lẻ dầu nhờn, nhựa đường, khí đốt hóa lỏng (LPG)… gấp hai lần con số doanh thu 150 triệu USD của tập đoàn năm 2010 tại thị trường Việt Nam.

Ông Henry cho biết, nếu giành được hợp đồng cung cấp NLG, Shell dự tính vận chuyển khí đốt từ Úc,Trung Đông và Viễn Đông Nga đến Việt Nam bằng đường biển. Trong tương lai, nếu nhu cầu NLG ở Việt Nam đủ lớn, Shell có thể xây dựng các cơ sở cảng hoặc kho khí đốt hóa lỏng nổi trên biển ở Việt Nam.

Theo ông Henry, Shell chưa có kế hoạch tham gia dự án lọc dầu ở Việt Nam vì theo tính toán của tập đoàn, kinh doanh ngành lọc dầu từ nay đến năm 2020 không có lãi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG