Sheffield United chính thức sa thải HLV Chris Wilder

0:00 / 0:00
0:00
Chris Wilder kết thúc hành trình như chuyện cổ tích giữa ông và Sheffield United.
Chris Wilder kết thúc hành trình như chuyện cổ tích giữa ông và Sheffield United.
TPO - Chris Wilder đã trở thành HLV thứ ba ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2020/2021 bị sa thải.

Sáng nay, Sheffield United chính thức thông báo chia tay HLV Chris Wilder theo thỏa thuận chung, một ngày sau khi truyền thông Anh loan tin chiến lược gia kỳ cựu này bị sa thải.

Đây được xem là kết cục không thể tránh khỏi khi Sheffield United lụi bại ở mùa giải 2020/2021. Sau khi trở thành hiện tượng lớn ở mùa giải trước, Sheffield United đã sa sút không phanh và chỉ giành được vỏn vẹn 14 điểm sau 28 trận đấu ở mùa này. Họ đứng bét bảng Ngoại hạng Anh từ lâu và gần như không còn cơ hội trụ hạng.

Mặc dù vậy, việc Sheffield United quyết định sa thải Chris Wilder vẫn khiến người hâm mộ CLB này tiếc nuối. Wilder vốn là cựu cầu thủ của Sheffield United. Ông gây tiếng vang lớn khi giúp CLB này thăng hạng từ League One (giải hạng 3 ở Anh) lên Ngoại hạng Anh chỉ trong vòng 3 năm.

Bên cạnh phong độ sa sút của Sheffield United mùa này, người ta tin rằng Chris Wilder bị sa thải chủ yếu vì mâu thuẫn với các ông chủ đội bóng. HLV này đã nhiều lần yêu cầu ban lãnh đạo Sheffield United cấp tiền mua sắm cầu thủ trong bối cảnh khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng nhưng không được đáp lại.

Như vậy, Chris Wilder trở thành HLV thứ ba bị sa thải ở Ngoại hạng Anh mùa này, sau Slaven Bilic của West Brom và Frank Lampard của Chelsea.

MỚI - NÓNG