Shark Thuỷ: Start-up phải có sức hút tự thân

Với niềm đam mê kinh doanh cháy bỏng, Shark Thuỷ mang tâm niệm đầu tư nhằm chia sẻ và giúp đỡ start-up khởi nghiệp thành công
Với niềm đam mê kinh doanh cháy bỏng, Shark Thuỷ mang tâm niệm đầu tư nhằm chia sẻ và giúp đỡ start-up khởi nghiệp thành công
“Để thành công, start-up phải có sức hút tự thân; founder phải có sức hấp dẫn, đủ lực đủ tài để thu hút cộng sự, nhà đầu tư, khách hàng. Không có đội ngũ, start-up khó làm nên chuyện!”, Shark Nguyễn Ngọc Thuỷ chia sẻ.

Cùng thế hệ với nhiều người sáng lập của các start-up hiện nay, từng khởi nghiệp nhiều lần và vẫn đang tiếp tục rót vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng đồng hành với cơ số các doanh nghiệp khởi nghiệp non trẻ qua chương trình “Thương vụ bạc tỉ”, Shark Thuỷ đặc biệt quan tâm đến người sáng lập - cá nhân tạo nên tinh thần cốt lõi của start-up đó. Đó cũng chính là lý do Shark Thuỷ luôn là “cá mập” đưa ra lời đề nghị sau cùng. Khi các sharks khác đề nghị hay từ chối startup, phản ứng, tâm thế của founder sẽ giúp Shark Thuỷ đưa ra đề nghị tiếp theo. Các công ty khởi nghiệp có thể có lỗi nhưng chỉ cần nhận thấy sự khác biệt và hấp lực, ông chủ của “đế chế” Egroup sẵn sàng xuống tiền chục tỷ.

Mặt khác, điều này cũng thể hiện bản lĩnh doanh nhân dày dặn sau hàng chục năm “chinh chiến” trên thương trường: Không sợ lỡ thời điểm, kiên trì nắm thời cơ. Tại sự kiện Shark Tank Forum được tổ chức ngày 7/11/2018, Shark Thuỷ đã phát biểu một câu khiến nhiều người vỡ lẽ: “Người ta nói trâu chậm uống nước đục, nhưng theo tôi thì cứ chậm chút, có khi được mua rẻ”. Chớp cơ hội, chấp nhận rủi ro, làm quyết liệt, đi thật nhanh đã trở thành những “slogan” quen thuộc trong giới khởi nghiệp. Tuy nhiên, chỉ người từng kinh qua mới hiểu giá trị của sự tỉnh táo cân nhắc trong mỗi quyết định. Người phương Tây có câu “save the best for last” và Shark Thuỷ không ngại là “người sau cùng”. Thế nhưng, “người sau cùng” này đã rót tổng cộng 500.000 USD vào Công ty Magic Book, 5 tỷ đồng cho 36% vốn của We Escape; 5 tỷ đồng cho 46% của Talk cafe English, 3 tỷ đồng cho 80% chuỗi nhà hàng chay Pema…

Để trở thành một trong số cá mập quyền lực của “Shark Tank”, Shark Thuỷ cũng từng sống những ngày đau đáu trăn trở gây dựng doanh nghiệp. Giấc mơ khởi nghiệp của Shark Thuỷ giờ đây trở thành giấc mơ kiến tạo, chung tay phát triển cơ đồ của hàng ngàn nhân viên tập đoàn Egroup. “Hãy ước mơ - Hãy chinh phục” là “từ khoá” thúc đẩy người Egroup nỗ lực mỗi ngày. “Sức hút tự thân” của Shark Thuỷ chính là câu trả lời khách quan nhất cho câu hỏi: Tại sao nhiều nhân tài và quản lý hàng hàng đầu đều đầu quân về Egroup?

Shark Thuỷ: Start-up phải có sức hút tự thân ảnh 1 Những điều ít ai biết về Shark Thuỷ quyền lực của “Shark Tank”

Lực hấp dẫn ấy được tạo nên bởi 3 yếu tố. Thứ nhất là thành công cá nhân. Trả lời phóng viên về mục tiêu năm tới, Shark Thuỷ khẳng khái: “Thứ nhất là thành công cá nhân. Vì muốn giúp đỡ người khác, trước hết phải thành công đã”. Thứ hai là tinh thần khởi nghiệp. “Đầu tư vào start-up” chính là mục tiêu thứ hai. Shark Thuỷ chia sẻ: “Nhiều người nước ngoài từng nói với tôi rằng Việt Nam nghèo nhưng lại có nhiều người làm chủ đến vậy. Và làm chủ nhiều đời. Đó là cái gen của người Việt.” Và yếu tố sau cùng nhưng không kém phần quan trọng - sự chăm chỉ. Với quan niệm “Muốn thành kỳ lân phải ấp trứng kỳ lân”, dù đã là người đứng đâu tập đoàn tỷ đô, Shark Thuỷ vẫn đều đặn dành hơn 10 tiếng/ ngày dốc lực cho công việc.

Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ gây dựng nên một quốc gia khởi nghiệp. Để khởi nghiệp thành công, start-up cần có sự khác biệt và lực hấp dẫn riêng. Không có công thức chung cho thành công, nhưng sự chăm chỉ của cá nhân, tinh thần và năng lực của đội ngũ luôn là những hằng số bất biến để kiến tạo “sức hút” của một doanh nghiệp.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.