Serena Williams: ‘Độc cô cầu bại’ ở Miami

Serena Williams đăng quang tại Sony Open Tennis 2014
Serena Williams đăng quang tại Sony Open Tennis 2014
TPO - Đánh bại Li Na 7–5, 6–1 trong trận chung kết, Serena Williams đã có lần thứ 7 lên ngôi tại Sony Open Tennis, và thêm một lần nữa, cô lại đào sâu kỷ lục đăng quang tại giải đấu này.

Trước khi trận chung kết Sony Open Tennis 2014 với Li Na diễn ra, Serena Williams đã có tổng cộng 6 lần lên ngôi tại Sony Open Tennis, hơn người đứng thứ 2 là Steffi Graf đúng 1 lần. Nếu thắng ở giải năm nay, tay vợt số 1 thế giới người Mỹ sẽ đào sâu thêm kỷ lục, đồng thời trở thành tay vợt nữ thứ 4 trong lịch sử làng quần vợt từng vô địch 7 lần ở một giải đấu.

Trong 12 lần đối đầu với Li Na đã qua, Serena Williams chỉ thua đúng 2 lần, 1 trong số đó cô chấn thương và phải bỏ cuộc, còn lại thắng tới 10. 5 lần chạm chán kể từ cuối năm 2012 tới nay, nhà vô địch của 17 danh hiệu Grand Slam toàn thắng. Đa số đều dự đoán Serena Williams sẽ có thêm một chiến thắng nữa trước Li Na, nhất là khi cô lại nhận được sự ủng hộ của đông đảo CĐV nhà.

Mọi chuyện đã diễn ra đúng như vậy. Li Na chỉ có thể chơi ngang ngửa với Serena Williams ở set 1 và suýt chút nữa đã có thể kéo set đấu tới loạt tie-break (thua 5-7). Nhưng bước sang set thứ 2, tay vợt nữ tới từ Trung Quốc đã hoàn toàn bất lực trước lối đánh thiên về sức mạnh của Serena Williams. Set đấu kết thúc chóng vánh với tỉ số 6-1.

Thắng chung chung cuộc 7–5, 6–1, Serena Williams đã bảo vệ thành công chức vô địch tại Sony Open Tennis, đồng thời nâng số lần đăng quang ở giải đấu này của mình lên con số 7.

Ngoài ra, đây cũng là danh hiệu thứ 59 trong sự nghiệp của Serena Williams và nó giúp cô có thêm 787.000 USD tiền thưởng, đồng thời tiếp tục đổ bê tông vào ngôi vị số 1 WTA.

“Đây là một chiến thắng đặc biệt đối với tôi và nhất là khi nó lại diễn ra trước một đối thủ như Li Na. Cô ấy luôn chơi rất hay và luôn là một đối thủ khó”, Serena Williams phát biểu sau chiến thắng. “Có những thời điểm tôi đã nghĩ mình sẽ thua trận. Nhưng ơn Chúa! Nhờ sự cổ vũ của khán giả, tôi đã trở lại và rồi có chiến thắng chung cuộc. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới mọi người. Với tôi, Sony Open Tennis luôn là một giải đấu rất đặc biệt”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.