Sẽ thu hồi các dự án ven biển chưa triển khai

Ông Đào Trung Chính.
Ông Đào Trung Chính.
TP - Bên lề buổi giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường ngày 4/6, ông Đào Trung Chính, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đất đai- Bộ TN&MT, cho biết, sẽ thu hồi các dự án ven biển chưa triển khai.

Việc này nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cấm cấp dự án ven biển, địa phương nào đã cấp phải thu hồi giấy phép để trả lại bãi biển cho dân. Chỉ đạo được đưa ra trong buổi làm việc của Thủ tướng với Bộ TN&MT về tình hình và giải pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường ngày 26/5

Thưa ông, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm cấp dự án ven biển, Bộ TN&MT sẽ triển khai những nội dung gì?

Về chỉ đạo của Thủ tướng, tôi hiểu có hai khía cạnh. Về đầu tư, khi cấp phép đầu tư cho các dự án khai thác ven biển, chúng ta phải hết sức chú ý. Về khía cạnh sử dụng đất, việc giao đất, cho thuê đất phải tuân thủ quy hoạch sử dụng đất. Đây là chỉ đạo rất đúng, vì diện tích mặt nước biển, bờ biển phải ưu tiên cho nhu cầu giải trí của số đông người dân, quốc phòng- an ninh. Các dự án rào chắn vùng bờ biển, người dân không thể sinh hoạt, giải trí, lưu thông là sự bất hợp lý.

Thủ tướng vừa giao cho Bộ TN&MT cùng các bộ khác rà soát lại các dự án ven biển. Loại dự án nào sẽ bị thu hồi, thu hồi quyết định đầu tưa hay thu hồi về quyết định giao đất, cho thuê đất, chúng ta cũng phải xem xét cẩn trọng, trên cơ sở cần phải khuyến khích các nhà đầu tư và theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử đụng đất. Có những cái trước đây giao cho chủ đầu tư, khi thu lại cũng phải trả lại cho họ quyền lợi. Đây là bài toán phức tạp nhưng vẫn phải làm để trả lại không gian công cộng cho người dân.

Theo tôi hiểu, những dự án mới được cấp, chưa triển khai hoặc triển khai chưa nhiều, việc thu hồi cũng không ảnh hưởng nhiều đến môi trường đầu tư sẽ được xem xét thu hồi trước. Còn với những dự án đã triển khai xây dựng rồi thì chưa có giải pháp cụ thể nhưng chắc sẽ phải có. Trước đấy, Nhà nước khuyến khích đầu tư, nay cần khắc phục dần, không thể thu trắng được.

Với những dự án bỏ hoang đất ở ven biển, sẽ phải xử lý như thế nào?

Tất cả các dự án bỏ hoang đất đều có cách xử lý giống nhau là sau 24 tháng chưa thực hiện sẽ được gia hạn thêm 24 tháng nữa. Sau thời gian này, nếu tiếp tục bỏ hoang sẽ thu hồi, không có bồi thường gì. Điều này đã được quy định rõ trong Luật Đất đai 2013.

Thời gian tới, có biện pháp gì để thắt chặt việc sử dụng đất ven biển?

Sắp tới, chúng tôi sẽ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 – 2020, trong đó sẽ chỉ đạo các địa phương xem xét lại quy hoạch sử dụng đất vùng ven biển cho phù hợp theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Các dự án có quyền sử dụng đất nhưng dù thế nào vẫn phải ưu tiên nhu cầu vui chơi giải trí công cộng của người dân, quốc phòng - an ninh. Bên cạnh đó, việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở những vùng ven biển cũng sẽ phải xin ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ TN&MT theo đúng Luật Đất đai 2013. Như vậy, sẽ rất chặt chẽ, diện tích mặt đất ven biển sẽ được trả lại cho người dân.

 Cảm ơn ông.

MỚI - NÓNG