KHÁNH HOÀ:

Sẽ cưỡng chế nhà hàng xây dựng lấn biển vịnh Nha Trang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND TP. Nha Trang cho biết sẽ tổ chức cưỡng chế phần xây dựng lấn biển vịnh Nha Trang của nhà hàng Lữ quán Thiên Phước, tổ 14 Đường Đệ, phường Vĩnh Hoà, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Ngày 14/11, UBND TP. Nha Trang cho biết đã có văn bản gửi Sở TT-TT Khánh Hoà về việc kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của Báo điện tử Tiền Phong liên quan đến nhà hàng Lữ quán Thiên Phước xây dựng công trình vi phạm lấn ra Vịnh Nha Trang.

Theo UBND TP. Nha Trang, năm 2020, nhà hàng Lữ quán Thiên Phước xây dựng 42 trụ bê tông cốt thép, sàn gỗ và mái che di động trên diện tích 200m2 mặt biển vịnh Nha Trang không có giấy phép. Vì thế, UBND TP. Nha Trang đã ban hành quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Dũng (chủ nhà hàng Lữ quán Thiên Phước) và yêu cầu thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Sẽ cưỡng chế nhà hàng xây dựng lấn biển vịnh Nha Trang ảnh 1

Nhiều hạng mục của nhà hàng Lữ quán Thiên Phước xây lấn biển vịnh Nha Trang. Ảnh L.H

Qua kiểm tra, ông Nguyễn Văn Dũng đã chấp hành hình thức phạt tiền nhưng không cung cấp được giấy phép xây dựng đối với công trình vi phạm. Đến ngày 3/8/2021, UBND TP. Nha Trang ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hạng mục xây dựng không phép của nhà hàng Lữ quán Thiên Phước. Tuy nhiên, hiện ông Nguyễn Văn Dũng không chấp hành thực hiện tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm.

Hiện UBND TP. Nha Trang đã có văn bản chỉ đạo UBND phường Vĩnh Hòa khẩn trương xây dựng kế hoạch cưỡng chế và tổ chức thực hiện cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng vi phạm tại nhà hàng Lữ quán Thiên Phước của ông Nguyễn Văn Dũng.

Như Tiền Phong đã phản ánh, ngày 23/9 vừa qua, Đội công tác liên ngành trên vịnh Nha Trang ghi nhận công trình vi phạm tại nhà hàng Lữ quán Thiên Phước vẫn còn tồn tại dù UBND TP. Nha Trang đã xử phạt hành chính và yêu cầu khắc phục hậu quả.

Theo quan sát của PV Tiền Phong, công trình vi phạm của Lữ quán Thiên Phước đã xây nhiều cọc bê tông lấn biển, trên đó làm sàn gỗ để đặt bàn ăn phục vụ du khách. Vị trí công trình lấn ra biển vịnh Nha Trang dài khoảng 20m và rộng khoảng 10m, mái công trình được lợp tôn kiên cố. Đến nay, công trình này vẫn chưa được tháo dỡ theo quyết định của UBND TP. Nha Trang.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.