Huế:

Sẽ cưỡng chế công trình trái phép tại địa chỉ 'cấp nhầm' giấy phép kinh doanh

Lãnh đạo UBND TP Huế yêu cầu UBND phường Xuân Phú chủ động xây dựng phương án thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm tại 149 Bà Triệu trên tinh thần tổ chức chặt chẽ, khách quan, bảo đảm đầy đủ các cơ sở pháp lý
Lãnh đạo UBND TP Huế yêu cầu UBND phường Xuân Phú chủ động xây dựng phương án thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm tại 149 Bà Triệu trên tinh thần tổ chức chặt chẽ, khách quan, bảo đảm đầy đủ các cơ sở pháp lý
TPO - Công trình xây dựng không phép, lấn chiếm lộ giới tại số 149 đường Bà Triệu (phường Xuân Phú, Huế) - nơi vừa được Phòng Tài chính Kế hoạch (TCKH) thành phố “cấp nhầm” giấy phép kinh doanh sẽ bị cưỡng chế, tháo dỡ dứt điểm trong thời gian sớm nhất.

Theo ông Châu Văn Lộc, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, lãnh đạo thành phố Huế giao UBND phường Xuân Phú trực tiếp phối hợp Đội Quản lý Đô thị, cùng cơ quan chức năng, thực hiện việc cưỡng chế, tháo dỡ theo chỉ đạo của cấp trên.

“Quan điểm của lãnh đạo UBND TP Huế là bắt buộc phải tháo dỡ công trình vi phạm lộ giới đường bộ và không có giấy phép xây dựng tại số 149 đường Bà Triệu. Thành phố đã xử lý cưỡng chế nhiều công trình sai phạm lớn hơn thế này nhiều, cho nên việc công trình vi phạm tại số 149 đường Bà Triệu sẽ phải được tiến hành thôi”, ông Lộc cho biết.

 Trước đó, vào đầu tháng 8/2019, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Châu Văn Lộc cũng từng phát văn bản yêu cầu UBND phường Xuân Phú căn cứ nội dung công văn số 3880/UBND-TTXD (ngày 22/10/2018) của UBND TP Huế để khẩn trương tổ chức xử lý công trình xây dựng vi phạm tại số 149 đường Bà Triệu; báo cáo kết quả giải quyết đến UBND TP Huế.

Sau chỉ đạo này, lãnh đạo UBND TP Huế tiếp tục yêu cầu UBND phường Xuân Phú chủ động xây dựng phương án thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm tại 149 Bà Triệu trên tinh thần tổ chức chặt chẽ, khách quan, bảo đảm đầy đủ các cơ sở pháp lý trình lãnh đạo thành phố thống nhất bước xử lý cuối cùng.

Theo tìm hiểu của PV, sau khi Tiền Phong đăng loạt bài về sự cố “cấp nhầm” giấy phép kinh doanh tại địa chỉ xây dựng trái phép, chây ỳ tháo dỡ, chậm cưỡng chế, thách thức pháp luật về quản lý xây dựng, trật tự đô thị thuộc số 149 Bà Triệu - Huế, mới đây, Bí thư Thành ủy Huế Huỳnh Cư khi tiếp dân đã đề cập đến vụ việc này và lưu ý chỉ đạo chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng phải khẩn trương xử lý nghiêm, dứt điểm, tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm này…

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.