Sau Tết, gia tăng bệnh tình dục

0:00 / 0:00
0:00
TP - Thông tin từ Bệnh viện Da Liễu TPHCM cho biết, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, số người đến khám và điều trị có xu hướng gia tăng. Đáng lưu ý nhất là nhóm bệnh lây truyền qua đường tình dục tăng cao ở nam giới.

Sau Tết, nam bệnh nhân N.V.T (20 tuổi, ngụ tại TPHCM) đến Bệnh viện Da Liễu khám vì có triệu chứng bị tiết dịch niệu đạo. Khai thác bệnh sử ghi nhận, trong thời gian nghỉ Tết dài ngày anh T tìm kiếm bạn tình quan mạng internet. Sau khi đạt thỏa thuận, T và cô gái hẹn gặp nhau. Do chủ quan tin bạn tình “sạch sẽ” nên T đã không sử dụng biện pháp bảo vệ.

Vài ngày sau quan hệ, bệnh nhân bị đau rát khi đi tiểu và bắt đầu tiết dịch mủ. Sau khi thăm khám làm xét nghiệm T được chẩn đoán mắc bệnh lậu.

Sau Tết, gia tăng bệnh tình dục ảnh 1

Bác sĩ thăm khám cho nam bệnh nhân mắc bệnh da liễu. Ảnh: Lan Anh

Một trường hợp khác là L.H.M (nam, 30 tuổi, ngụ tại TPHCM) cũng phải đến bệnh viện thăm khám trong tình trạng rát, buốt, thường xuyên tiết dịch mủ ở cơ quan sinh dục. Khai thác bệnh sử ghi nhận, sau bữa tiệc tất niên với bạn bè, M đã cùng nhiều người rủ nhau đi mát - xa thư giãn. Nhân viên mát - xa đã kích thích và quan hệ tình dục qua đường miệng với M, đây là nguyên nhân dẫn tới sự lây truyền của bệnh lậu.

BS Bùi Mạnh Hà, Phó giám đốc Bệnh viện Da Liễu TPHCM cho biết, trong những ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hơn 3.000 trường hợp đến khám các bệnh lý về da, bệnh lây truyền qua đường tình dục và thực hiện các kỹ thuật thẩm mỹ nội khoa, thẩm mỹ ngoại khoa, tăng hơn so với trước Tết.

Đáng lưu ý là nhóm bệnh lây truyền qua đường tình dục có xu hướng tăng cao ở nam giới. Thời điểm trước Tết, trung bình mỗi ngày bệnh viện chỉ tiếp nhận, khám và điều trị cho khoảng 300 bệnh nhân nhưng sau kỳ nghỉ tết nhóm bệnh lây truyền qua đường tình dục đã tăng lên khoảng 400 ca.

BS Mạnh Hà dự báo, tuần tới số bệnh nhân mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục còn tiếp tục gia tăng do cộng đồng tiếp xúc, quan hệ nhưng thiếu các biện pháp bảo vệ an toàn, thời gian ủ bệnh thường kéo dài khoảng 1 tuần.

Các bác sĩ của Bệnh viện Da Liễu khuyến cáo, bên cạnh sự chung thủy một vợ một chồng, việc sử dụng bao cao su khi quan hệ với bạn tình là điều cần thiết để phòng tránh lây nhiễm qua đường tình dục.

Người trẻ cần chủ động tiêm ngừa các vắc xin phòng ngừa bệnh như vắc xin ngừa HPV và viêm gan B. Nếu bệnh nhân có nguy cơ lây nhiễm HIV (người thường xuyên quan hệ tình dục với bạn tình lạ), thì hãy nghĩ đến việc dùng thuốc PREP hàng ngày để dự phòng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

MỚI - NÓNG